Xe

Toyota và Trường Hải chiếm hơn nửa doanh số thị trường ô tô Việt Nam

Vẫn là những cái tên được ưa chuộng nhất thị trường ôtô trong nước trong tháng 11 vừa qua; Toyota, Mazda, KIA... và chính những cái tên này đã góp phần giúp thương hiệu Nhật Bản và tập đoàn ôtô Trường Hải nắm 51% doanh số trong tháng.

Trong tháng 11/2017, doanh số toàn thị trường đạt 24.752 xe, bao gồm 12.774 xe du lịch; 10.310 xe thương mại và 1.465 xe chuyên dụng. Nếu tính riêng từng phân khúc, doanh số xe du lịch tăng 6%; xe thương mại tăng 15% và xe chuyên dụng tăng 65% so với tháng trước; trong đó, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 17.697 xe, tăng 14% và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 7.055 xe, tăng 10% so với tháng trước. Với số lượng này, thị trường ôtô Việt Nam tăng 13% so với tháng trước nhưng lại giảm tới 13% so với tháng 11/2016.

Với các thành viên Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), hai thương hiệu Toyota và Trường Hải (Thaco), với thế mạnh là các dòng xe du lịch và sự phong phú của thương hiệu, đã chiếm phần lớn thị phần của VAMA. Cụ thể, Trường Hải có tình hình kinh doanh tốt nhờ thị phần lớn của dòng xe Mazda (2.385 xe bán ra, chiếm 11% thị phần) hay các dòng xe tải mang thương hiệu Dongfeng (3.010 xe - chiếm 13,9% thị phần). Trong khi đó, Toyota có doanh số 5.374 xe - chiếm 24,8%. Như vậy, chỉ riêng hai nhà sản xuất này đã chiếm tới 58% thị phần của VAMA, tương đương 51% doanh số toàn thị trường.

Doanh số của các thành viên VAMA trong tháng 11/2017 cụ thể như sau:


Đồ họa: Ngọc Diệp

Tác giả: Như Phúc

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP