Trong nước

Tổng thống Trump: Mỹ tìm kiếm đối tác mạnh, không mơ về sự thống trị

Phát biểu tại APEC ở Đà Nẵng, Tổng thống Mỹ Trump cho biết sẽ luôn đặt nước Mỹ lên trước và mong muốn thương mại cân bằng giữa các nước.

Tổng thống Trump kết thúc bài phát biểu trong tiếng vỗ tay.

Tổng thống Mỹ khẳng định ông sẽ luôn đặt nước Mỹ lên trước tiên và muốn các nước khác cũng làm như vậy. Ông cho biết Mỹ sẵn sàng hợp tác với các nước trong khu vực trên nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm đem lại lợi ích cho tất cả các bên.

Ông Trump cho rằng Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) "đối xử không bình đẳng" với các thành viên.

"Bất bình đẳng thương mại, gây tổn hại cho tất cả chúng ta", ông Trump nói. "Chúng ta dám làm, sáng tạo. Họ lên kế hoạch. Chúng ta bảo vệ tài sản trí tuệ. Họ bán phá giá, trợ cấp.... Họ phớt lờ các quy tắc".

Theo ông Trump, những hành động như vậy gây tổn hại đến "người dân, việc làm, các nhà máy của chúng ta và nhiều nước khác".

Ông Trump cho biết đã trao đổi về các hành động bất bình đẳng thương mại của Bắc Kinh và thâm hụt thương mại khổng lồ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

"Khi toàn khu vực nổi lên như chòm sao, mỗi nước sẽ là một ngôi sao sáng - mỗi người, mỗi nền văn hóa, mỗi lối sống, mỗi ngôi nhà. Các bạn, những người đi qua sự chuyển mình này hiểu được giá trị của những gì bạn đạt được. Đất nước của các bạn là di sản của bạn", ông Trump nói.

Ông nhấn mạnh quan hệ thương mại với các nước khác và các đối tác tên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. "Khi chúng tôi tham gia vào thương mại với các quốc gia khác, chúng tôi mong đợi các đối tác tuân thủ các quy tắc giống như chúng tôi. Thị trường mở cửa công bằng cho ở cả hai bên".

Nhiều tiếng cười vang lên khi Tổng thống Trump nói vui. Những người dự sự kiện dùng điện thoại ghi lại bài phát biểu của ông chủ Nhà Trắng. Tổng thống Trump tỏ ra điềm đạm, ông chủ động tạm dừng phát biểu khi khán giả vỗ tay.

Ông Trump nhắc đến việc Hàn Quốc từ một nước nghèo trở thành một nước người dân có thu nhập cao. Ông cũng nhắc đến thành tựu của kinh tế Trung Quốc. Tổng thống Mỹ nhắc đến việc ông vừa rời Trung Quốc và có cuộc gặp hiệu quả với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông cũng nhắc đến Nhật Bản và những phát triển về kinh tế và học thuật của nước này

"Những công cuộc chuyển mình kỳ diệu như vậy có thể thấy khắp khu vực, chẳng hạn như quốc gia vạn đảo Indonesia đã thoát khỏi đói nghèo vào thập niên 1990 để trở thành một trong những quốc gia tăng trưởng nhanh nhất thế giới", Tổng thống Mỹ nói.

Ông cũng ca ngợi những thành tựu của Philippines, Thái Lan, Malaysia trong những nỗ lực xóa bỏ bất bình đẳng giới, phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư.
Ông cho rằng nhờ nhà lãnh đạo Lý Quang Diệu, Singapore đã trở thành một trong những quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới.

Tổng thống Trump cho biết vào những năm 1990, Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn. Ông mô tả Việt Nam hiện là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Sinh viên Việt Nam đứng trong hàng ngũ những sinh viên xuất sắc nhất trên thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước cử tọa CEO Summit, tại Cung hội nghị Aryiana, Đà Nẵng. Ảnh: Quỳnh Trần.

Năm 1784, tàu Mỹ đầu tiên tới Trung Quốc từ nước Mỹ mới giành độc lập. Tàu trở về với đầy gốm sứ và trà. Tổng thống Mỹ đầu tiên George Washington sở hữu một bộ bát đĩa từ con tàu đó.

Năm 1984, Tổng thống Thomas Jefferson cử đoàn thám hiểu Lewis và Clark tới bờ biển Thái Bình Dương của chúng tôi. Họ là người đầu tiên trong hàng triệu người Mỹ đi về phía tây.

Năm 1817, quốc hội thông qua việc đóng tàu chiến đầu tiên phục vụ toàn thời gian ở THái Bình Dương mà sau này phát triển thành đội tàu, nhằm đảm bảo tự do hàng hải cho các tàu đi tới vùng biển tiếp cận thị trường ở Philippines, Singapore, Ấn Độ.

Năm 1818 thiết lập quan hệ với Vương quốc Thái Lan. 15 năm sau, Mỹ ký hiệp ước thương mại và hữu nghị đầu tiên với Thái Lan, hiệp ước đầu tiên của chúng tôi với một nước châu Á.

Chúng tôi hiểu rồi an ninh, thịnh vượng phụ thuộc vào liên minh của chúng tôi ở Thái Bình Dương. Chúng ta đã là bạn, đồng minh ở Ấn Độ - Thái Bình Dương từ rất lâu và chúng tôi sẽ là những người bạn, đồng minh trong thời gian rất dài sắp tới.

"Những luồng gió lạc quan mới đã tràn qua nước Mỹ. Tăng trưởng kinh tế đã đạt 3,2% và sẽ còn tăng. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong 17 năm qua, thị trường chứng khoán đạt mức cao và cả thế giới được nâng lên bởi sự đổi mới của nước Mỹ", ông Trump thông báo.

Bất cứ nơi nào tôi đi qua trong chuyến công du này, tôi rất vui lòng được chia sẻ những tin vui từ nước Mỹ. Nhưng quan trọng hơn, tôi có vinh dự được chia sẻ tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, nơi các quốc gia có thể cùng nhau thịnh vượng trong hòa bình.

Tôi rất cảm động khi có mặt ở APEC hôm nay, bởi tổ chức này được thành lập để đạt được mục đích đó. Nước Mỹ tự hào là một thành viên của cộng đồng này, và chúng tôi đã là một phần tích cực của khu vực Thái Bình Dương kể từ khi giành được độc lập.

Khán giả vỗ tay mỗi khi Tổng thống Trump kết thúc một đoạn phát biểu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bước vào khán phòng, bắt đầu bài phát biểu. Ông nêu lại các điểm dừng chân đã qua trong chuyến công du châu Á trước khi đến Việt Nam, như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

"Tôi muốn đề cập đến những người bị ảnh hưởng bởi báo Damrey. Người dân Mỹ đang cầu nguyện cho các bạn và mong các bạn khôi phục trong những tháng tiếp theo. Trái tim chúng tôi hướng về những người dân Việt Nam chịu ảnh hưởng của cơn bão khủng khiếp này", ông Trump nói.

12h45

Ngay sau khi xuống sân bay, ông Trump dự kiến không về khách sạn mà đến thẳng Trung tâm hội nghị nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (CEO Summit) và có bài phát biểu tại đây lúc 13h30.

CEO Summit hôm nay bước sang ngày cuối cùng với 6 phiên họp. Ngoài ông Trump, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến cũng phát biểu tại sự kiện này.

Lễ đón chính thức các nhà lãnh đạo kinh tế và phu nhân/phu quân cùng Tiệc chiêu đãi dự kiến diễn ra tối cùng ngày với sự chủ trì của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đoàn xe chở Tổng thống Mỹ đi qua cầu Rồng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay Đà Nẵng.

12h28

Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện ở cửa máy bay với mái tóc vàng và chiếc cravat xanh nổi bật quen thuộc. Ông chậm rãi bước xuống từng bậc thang. Đón ông ở chân máy bay là Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Việt Nam

Trương Minh Tuấn cùng đại diện các cơ quan ngoại giao hai nước.
Chiếc xe thang đón ông Trump không có thảm đỏ như thường lệ. Một bó hoa đã chuẩn bị sẵn, nhưng cũng không được trao tận tay Tổng thống Mỹ.

Khoảng 100 mật vụ Mỹ và nhân viên an ninh Việt Nam xếp thành nhiều vòng, liên tục rà soát các khu vực xung quanh.

12h20

Đúng giờ định, chiếc Air Force One của Không lực Mỹ dừng bánh trên đường băng sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/11 bắt đầu chuyến công du châu Á kéo dài 13 ngày, đi qua 5 nước gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. Đây là chuyến công du dài nhất ở khu vực này của một tổng thống Mỹ kể từ năm 1991. Việt Nam là điểm dừng chân lâu nhất của ông chủ Nhà Trắng tại châu Á.

Sau khi dự APEC tại Đà Nẵng vào ngày 10/11, Tổng thống Mỹ ngày 11/11 sẽ thăm chính thức Hà Nội, tham gia các cuộc gặp song phương với Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Theo thông báo từ Nhà Trắng, Tổng thống Trump sẽ phát biểu tại hội nghị thượng doanh nhân APEC (CEO Summit). Trong bài phát biểu, ông chủ Nhà Trắng sẽ nêu tầm nhìn của Mỹ về một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do, cởi mở, nhấn mạnh vai trò của khu vực trong thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế Mỹ.

Sau khi rời Việt Nam, ông đến Manila, Philippines, ngày 12/11, tham dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á, dự kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), 40 năm quan hệ Mỹ - ASEAN tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - ASEAN.

12h15

Đoàn tiêu binh xếp thành hai hàng, trước lối xuống máy bay. Khoảng một trăm nhân viên an ninh cả phía Mỹ và Việt Nam chia làm nhiều vòng, liên tục rà soát các khu vực.

Đoàn xe hộ tống tiến sát đến chân máy bay.


12h00

Đoàn xe tháp tùng Tổng thống Mỹ gồm khoảng 20 chiếc tiến vào sân bay quốc tế Đà Nẵng giữa trưa. Chuyến bay chở ông Trump dự kiến hạ cánh lúc 12h20.

Trước đó hai ngày, hai chiếc Cadillac The Beast - phương tiện chuyên chở Tổng thống, cùng trực thăng hộ tống đã được đưa đến Đà Nẵng tiếp nhiên liệu, bay thử.

Nhiều thiết bị an ninh, nhân viên mật vụ Mỹ cũng túc trực ở Đà Nẵng trước nhiều ngày.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP