Sự kiện 2016

Tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 2015

Sáng ngày 7/1 Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng và hệ thống chính trị năm 2015, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2016. Đồng chí Hoàng Trung Dũng, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

hatinh24h

Năm 2015, Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân nên kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng khá, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, QPAN được giữ vững, chính trị ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm đúng mức, truyền thống đoàn kết trong Đảng được giữ vững, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo được tăng cường. Đặc biệt, thành phố đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX nhiệm kỳ 2015-2020, hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhiều dự án quan trọng như dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở Vincom,Dự án phát triển đô thị loại II và nhiều điểm vướng mắc kéo dài nhiều năm. Thu ngân sách vượt kế hoạch, đưa thêm xã Thạch Bình về đích nông thôn mới. Công tác huy động nguồn lực trong các tổ chức,đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân đạt kết quả khá…Đảng bộ cũng đã chú trọng kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ, đảng viên; kết nạp mới thêm 134 đảng viên…

Tại hội nghị, Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh đã tập trung đánh giá làm rõ những khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị,công tác xây dựng Đảng trong năm qua, nhất là một số chủ trương của Trung ương, tỉnh, thành phố chậm được triển khai, công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn nhiều yếu kém; phát triển sản xuất, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất chưa được chính quyền cơ sở quan tâm; việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ, dự án đo vẽ bản đồ địa chính, gắn biển số nhà…chậm tiến độ; chất lượng các danh hiệu văn hóa chưa vững chắc; công tác kiểm tra, giám sát phát hiện dấu hiệu vi phạm của đảng viên còn khó khăn…Đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp năm 2016.

Nhân dịp này, Đảng bộ thành phố cũng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh ủy viên BTV, trưởng các đoàn thể, lãnh đạo HĐND, UBND và trưởng, phó các phòng, ban chuyên môn của thành phố; tổ chức khen thưởng cho 23 tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu TSVM, 6 đơn vị đạt TSVM tiêu biểu và 3 Đảng bộ, Chi bộ hoàn thành xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2015.

Tin, ảnh: Bích Thủy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP