Trong nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị Công an toàn quốc

Sáng nay 15-1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73, vui vẻ bắt tay các đại biểu dự hội nghị.

Sáng 15-1, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, đã đến dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73. Tổng Bí thư tới dự hội nghị từ sớm, vui vẻ bắt tay các đại biểu dự hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự Hội nghị Công an toàn quốc - Ảnh: TTXVN

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác và phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2017; triển khai nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phát động phong trào thi đua năm 2018 trong lực lượng công an nhân dân (CAND). Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, TP Hà Nội... Về phía Bộ Công an, tham dự hội nghị có các cán bộ trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố; Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn các tỉnh, thành phố; các đồng chí lãnh đạo làm công tác tham mưu trong CAND...

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, đã phát biểu khai mạc hội nghị.

Điểm lại các mặt công tác nổi bật năm 2017 cho thấy, trong năm qua, lực lượng CAND đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động "Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả" và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự Hội nghị Công an toàn quốc - Ảnh: TTXVN

Những kết quả, thành tích nổi bật của lực lượng CAND trong năm 2017 thể hiện trên 9 mặt công tác đã được Văn phòng Bộ Công an, Cơ quan tham mưu, tổng hợp của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đánh giá như sau: Năm 2017, lực lượng CAND đã thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước những vấn đề cơ bản, chiến lược về ổn định chính trị, phát triển kinh tế, mở rộng đối ngoại...

Do triển khai quyết liệt các biện pháp nên tội phạm được kiềm chế (giảm 3,02%); điều tra, khám phá phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ cao (80,41%), cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 10,41%.

Phát hiện, xử lý 17.159 vụ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế (nhiều hơn 336 vụ); 185 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ; 3.945 vụ buôn lậu (nhiều hơn 626 vụ); 604 vụ trốn thuế; 19.397 vụ vi phạm pháp luật về môi trường (nhiều hơn 1.757 vụ). Bắt giữ 21.471 vụ phạm tội về ma túy với 32.950 đối tượng (nhiều hơn 2.717 vụ, 3.949 đối tượng so với năm 2016)...

Tác giả: B.T.N

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP