Trong nước

Tổng Bí thư: Hà Tĩnh phải phát triển nhanh, bền vững

“Hà Tĩnh có truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng rất kiên cường. Đây là nguồn lực vô hình, nguồn lực không tính toán được nhưng sẽ cho chúng ta sức mạnh. Đây cũng là nguồn lực, nguồn lực tinh thần, nếu biết khai thác sẽ là động lực”, đó là khẳng định của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Đảng bộ Hà Tĩnh vào chiều ngày 22/4.

hatinh

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Lê Đình Sơn – Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh đã báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Hà Tĩnh trong 5 năm qua. Theo báo cáo, kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã phát triển toàn diện và có bước đột phá, tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức cao, bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt trên 18%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. GDP bình quân đầu người tăng từ 12 triệu đồng/người/năm (năm 2010), lên 39 triệu đồng/người/năm (năm 2015), tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 5,8% (theo tiêu chí mới còn 11,4%, hộ cận nghèo chiếm 8,4%, thấp hơn các tỉnh trong khu vực).

Huy động các nguồn lực đầu tư đạt kết quả cao, giai đoạn 2011-2015 đạt 287 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 10 lần so với giai đoạn 2009-2010. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5 năm qua đạt trên 36 nghìn tỷ đồng, riêng năm 2015 đạt hơn 12 nghìn tỷ đồng, cao gấp 6,1 lần so với năm 2010.

Tổng bí thư và đoàn công tác thăm kiểm tra tại Dự án Khu liên hợp
gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh.

Để đạt được mục tiêu đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, ông Lê Đình Sơn đã đề xuất một số kiến nghị tới Tổng bí thư và đoàn công tác như: Đề nghi Trung ương có cơ chế chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ gang thép, tạo điều kiện để Hà Tĩnh thu hút dự án lọc hóa dầu vào KKT Vũng Áng; phát triển Khu di tích đặc biệt Nguyễn Du xứng tầm khu di tích mang tầm quốc gia…

Ông Lê Đình Sơn nhấn mạnh: “Đề nghị Trung ương tiếp tục nghiên cứu, khảo sát thực tiễn cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan đơn vị ở cơ sở, nhất là cấp xã, phường, thị trấn để có sự điều hành thay đổi phù hợp, nếu không sẽ trở thành hành chính hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, làm cho đội ngũ cán bộ cơ sở ngày càng xa dân hơn, hành chính hơn”.

Về thực hiện các dự án, ông Lê Đình Sơn đề nghị trung ương bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án đường sắt từ Vũng Áng đến KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đi sang Lào, Thái Lan; dự án xây dựng cống ngăn mặn, giữ ngọt và cải tạo môi trường. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ cho phép triển khai dự án thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang giai đoạn hai, kịp thời bố trí nguồn vốn trái chiếu chính phủ giai đoạn 2016-2020 để địa phương nhanh chóng triển khai dự án; bổ sung kinh phí để hoàn thành QL8A đoạn ngã ba Bãi Vọt (Hồng Lĩnh) đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo…

Sau khi nghe báo cáo của Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh, các đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành Trung ương cũng phát biểu lưu ý và đề nghị Hà Tĩnh cần chú trọng việc bảo vệ môi trường, phát triển đồng đều hơn, nhất là đẩy mạnh phát triển khu vực phía Tây, nơi có Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo – đây là điều kiện tốt để địa phương đẩy mạnh xuất khẩu…

Thăm mô hình trồng rau, củ, quả trên cát của Mitraco Hà Tĩnh
ở xã Thạch Văn (huyện Thạch Hà).

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Hà Tĩnh “tuyệt đối không chủ quan thỏa mãn vì trước mắt khó khăn còn nhiều, thử thách còn cao, phải quyết tâm cao hơn nữa, có biện pháp sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra. Phấn đấu để Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững theo hướng hiện đại. Chú trọng phát triển đồng đều các vùng miền, đi vững cả hai chân công nghiệp và nông nghiệp, chú trọng cả phát triển du lịch, kinh tế biển, kết hợp với bảo vệ chủ quyền”, Tổng bí thư nói.

Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác đã đến thăm một số công trình, nhà máy thuộc Dự án Khu liên hợp gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh; Dự án trồng rau, củ, quả công nghệ cao trên cát hoang hóa tại xã Thạch Văn (Thạch Hà) của Mitraco Hà Tĩnh; thăm bà con nhân dân ở khu dân cư NTM kiểu mẫu Tân Văn (xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà)…

Hạnh Nguyên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP