Trong nước

Tổ chức Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2014 – 2019

Thực hiện chỉ đạo của Hội LHTN Việt Nam huyện Hương Sơn, ngày 28/02/2014, Hội LHTN xã Sơn Diệm đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2014 – 2019, với sự tham dự của 60 đại biểu đại diện cho hơn 700 hội viên, thanh niên của xã.

Văn nghệ chào mừng đại hội

Đây là Đại hội điểm mở đầu cho Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Nhiệm kỳ 2009-2014, Hội LHTN xã Sơn Diệm đã đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các Chương trình, các Cuộc vận động lớn do Hội LHTN các cấp phát động, thu hút đông đảo lực lượng thanh niên tham gia. Đặc biệt cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp- sống có ích”, “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”. Toàn xã xây dựng được 06 mô hình kinh tế thanh niên có quy mô từ 70 triệu đồng trở lên, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 32 lao động, tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách nhân dịp 27/7, với tổng giá trị trên 5 triệu đồng, mở được 5 lớp tư vấn giới thiệu việc làm và XKLĐ từ các nước như Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia. Đã có 100 người tham gia lao động tại các nước này. Bên cạnh đó, Hội LHTN xã đã tổ chức các đợt ra quân đảm bảo trật tự ATGT, hiến máu nhân đạo, tình nguyện khắc phục hậu quả lụt bão được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Các đại biểu tham dự đại hội

Với khẩu hiệu “Năng động, sáng tạo, quyết tâm xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh, sớm về đích nông thôn mới”, nhiệm kỳ 2014 – 2019, Hội LHTN xã Sơn Diệm tập trung thực hiện có hiệu quả 3 cuộc vận động lớn là: Thanh niên sống đẹp, sống có ích; Thanh niên Tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường;Thanh niên lập thân, lập nghiệp làm giàu chính đáng và 2 Chương trình là : “Khi Tổ quốc cần”, “Xây dựng, phát triển tổ chức Hội” nhằm mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên theo phương châm ở đâu có thanh niên, ở đó có tổ chức Hội, giúp thanh niên phát huy tài năng, sức sáng tạo, đóng góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng quê hương.

Đại hội hiệp thương 11 đồng chí vào ủy  ban hội LHTN Việt Nam xã Sơn Diệm khóa III


Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương chọn cử 11 đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn tham gia vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Sơn Diệm khóa III; chị Lê Thị Phượng – Bí thư Đoàn xã tiếp tục được tín nhiệm giữ chức danh Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Ngay sau khi kết thúc Đại hội, Thường trực Hội LHTN Việt Nam huyện đã tiến hành cuộc họp nhằm rút kinh nghiệm để tập trung chỉ đạo các đơn vị khác tổ chức Đại hội đạt kết quả tốt hơn.

Trần Thành/ Hương Sơn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP