Tin Hà Tĩnh

Tổ chức ăn uống sau khi đi từ vùng dịch về, 3 người ở Hà Tĩnh bị xử phạt

3trường hợp tại huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đi từ vùng dịch trở về quê đã tổ chức ăn uống, tiếp xúc với nhiều người sau đó về nhà ngủ, đến sáng hôm sau mới đi khai báo y tế.

UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 công dân tại xã Thanh Lộc do không khai báo y tế khi trở về từ vùng dịch.

Theo đó, 3 công dân tại xã Thanh Lộc là: Trần Phương Bắc (SN 1985), Trần Tỉnh (SN 1979), Nguyễn Đình Dũng (SN 1996) ở thôn Mỹ Thuỷ, xã Thanh Lộc đã có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế "Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền".

Chốt kiểm soát các trường hợp ra vào địa bàn tại xã Thanh Lộc. Ảnh: Công an xã Thanh Lộc

Trước đó, chiều ngày 20/8, nhóm công dân này trên đi xe ô tô cá nhân mang BKS 38C-148.93 từ xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu (Nghệ An) về Hà Tĩnh. Thời điểm huyện Diễn Châu đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đến 19h cùng ngày, sau khi về đến địa phương cả 3 đã về tại nhà anh Trần Quyền (SN 1974), trú tại thôn Mỹ Thủy, xã Thanh Lộc tổ chức ăn uống, tiếp xúc nhiều người, sau đó đi về nhà ngủ.

Tới sáng ngày hôm sau (21/8), cả 3 trường hợp trên mới đến trạm Y tế xã Thanh Lộc để khai báo y tế.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của xã Thanh Lộc sau đó đã tiến hành lập biên bản vi phạm đối với 3 công dân này.

Căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 14, Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, UBND huyện Can Lộc đã xử phạt 3 công dân trên mỗi người 5 triệu đồng về hành vi "Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền".

Tác giả: Minh Tiến

Nguồn tin: ANTT/NĐT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP