Liên hoan hát ru, dân ca năm 2017: Ngọt ngào hồn quê xứ Nghệ

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022; nhằm khơi dậy phong trào hát ru, hát dân ca trong các tầng lớp phụ nữ, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, thu hút sự tham gia của đông đảo chị em, góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc, chiều ngày 13/3, tại Nhà văn hóa thị xã Hồng Lĩnh, Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã đã tổ chức Liên hoan hát ru và hát dân ca năm 2017.

Hội Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh sáng tác thực tế tại Nghi Xuân

Kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953 – 15/3/2017), Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh đã tổ chức chuyến trải nghiệm, sáng tác thực tế tại huyện Nghi Xuân cho các hội viên, CTV chuyên ngành nhiếp ảnh. Tham gia tiếp đoàn có đồng chí Bùi Việt Hùng – Phó chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Phòng Văn hóa, trung tâm VH TT&DL huyện

Lễ ra mắt 2 cuốn sách của nhà báo Hạnh Loan – Đài PT-TH Hà Tĩnh

Ngày 12/3, tại Hà Nội, Nhà sách Phương Đông Books, nhà sách Sunflower Books và NXB Văn học tổ chức ra mắt 2 tập sách “Hãy nói yêu khi hoa hồng nở” và “Khoảng trời sau cửa sổ” của tác giả Nguyễn Thị Hạnh Loan, nhà báo tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh.

Kỳ Anh: Tổ chức giải đua thuyền truyền thống trên sông Vĩnh

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Lễ hội 640 năm Chế Thắng Phu Nhân Nguyễn Thị Bích Châu. Chiều ngày 5 tháng 6. UBND thị xã Kỳ Anh, Ban tổ chức Lễ hội phối hợp với xã Kỳ Ninh tổ chức hội thi đua thuyền truyền thống trên Sông Vĩnh ngay trước cửa đền

Về quê lúa nghe câu ví dặm

GD&TĐ – Nói quê lúa Yên Thành (Nghệ An) là vùng đất của những làn điệu dân ca ví dặm chẳng sai. Bởi đến bất kỳ xã nào trong huyện, nhất là vào những dịp lễ hội, ngày xuân đều được nghe những làn điệu dân ca, ví dặm ngân vang, trữ tình, ngọt ngào và sâu lắng…

Huyện Lộc Hà tổ chức lễ dâng hương nhân ngày giỗ của Vua Mai Hắc Đế

Theo thông lệ hàng năm, trong ba ngày 12, 13, 14 tháng Giêng âm lịch, chính quyền và người dân xã Mai Phụ long trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ công đức của Mai Hắc Đế, một vị vua hiền tài đã có công đánh đuổi quân xâm lược nhà Đường, nhân ngày húy nhật của Người.

Sôi nổi ngày hội đua thuyền truyền thống trên sông Ngàn Phố

Tham gia giải có 12 đội đua đến từ các địa phương có truyền thống làm nghề sông nước gồm: Sơn Giang, Sơn Quang, thị trấn Phố Châu, Sơn Tân, Sơn Thịnh, Sơn Trung, Sơn Diệm, Sơn Ninh, Sơn Châu, Sơn Hà và 2 đơn vị là Ban chỉ huy Quân sự huyện và Huyện đoàn Hương Sơn. Mỗi đội đua có 15 vận động viên. Các đội phải trải qua 2 vòng đua với quãng đường 1.200m.

Đón Tết quê hương – tham gia Lễ hội Hải Thượng Lãn ông Lê Hữu Trác

Mỗi khi Xuân về, Tết đến, mọi người ai nấy lại nô nức về thăm quê hương để đón Tết cổ truyền cùng với gia đình, họ hàng. Tết Nguyên đán cũng là dịp để mọi người cùng nhau tìm hiểu về truyền thống văn hóa của vùng đất Hương Sơn. Những năm gần đây, cùng với đón Tết cổ truyền của dân tộc Nhân dân Hương Sơn lại nô nức chuẩn bị Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

BÀI ĐỌC NHIỀU

Chú rể sử dụng ma tuý tại đám cưới

Trong đám cưới của mình, chú rể Phùng Văn Chung ở Thanh Hóa đã cùng nhóm bạn tổ chức sử dụng ma túy. Sự việc sau đó bị Công an phát hiện, xử lý.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật hàng loạt cán bộ

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật hàng loạt cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc, Sóc Trăng và đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025

Đại dự án hoang tàn ở Hà Tĩnh: Kế hoạch nuôi 250.000 con bò đổ vỡ, nghìn ha đất bỏ phí

Dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt do Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà làm chủ đầu tư là một trong những dự án lĩnh vực nông nghiệp thuộc hàng lớn nhất miền Bắc. Tuy nhiên, sau một thời gian đầu tư, loạt lãnh đạo công ty bị truy tố. Công ty Bình Hà đã tái cơ cấu lại dự án nhưng đến nay dự án vẫn tình trạng “chết yểu”, hàng ngàn ha đất đang trở dần hoang phí...

TOP