Trong nước

Tin mới vụ bé trai bị thang cuốn Tân Sơn Nhất kẹp gần đứt bàn tay

Bé trai người Hà Tĩnh được đưa vào bệnh viện chấn thương chỉnh hình TP.HCM trong tình trạng dập nát, gần đứt lìa bàn tay phải.

>>Bé 17 tháng bị thang cuốn Tân Sơn Nhất kéo đứt cổ tay

Sáng nay, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM thông tin đã phẫu thuật nối bàn tay phải cho bệnh nhi Võ Ngọc Thiên Phúc (17 tháng tuổi, quê Hà Tĩnh) bị tai nạn thang cuốn tại sân bay Tân Sơn Nhất vào chiều qua.


Bé Phúc đang được chữa trị tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình TP.HCM

Theo cán bộ phòng kế hoạch tổng hợp, bé Phúc nhập viện lúc 16h50 ngày 6/4 trong tình trạng dập nát cổ bàn tay phải, gãy xương bàn tay ngón 3, 4, 5; đứt gân duỗi 4, 5; dập đứt cung động mạch gan tay nông, dập cung động mạch gan tay sâu…

“Bàn tay phải của bệnh nhi gần đứt lìa, chỉ còn dính miếng da” – vị BS nói và cho biết, bé Phúc sau đó được đưa vào phòng mổ. Do các mạch máu, mô quá nhỏ nên việc nối lại cho bé gặp khá nhiều khó khăn.

Hôm nay bàn tay phải bệnh nhi khá hồng và ấm, tuy nhiên, theo BS này, hiện “chưa thể nói trước được điều gì” bởi dễ có nhiều biến chứng, và khi đó sẽ khó giữ bàn tay của bé.

Các bác sĩ đang tích cực theo dõi tình trạng vết thương cho bé Phúc.

Chiều hôm qua, bé Phúc đi cùng mẹ ra sân bay làm thủ tục check-in lúc 15h13 cho chuyến bay lúc 17h30.

Sau đó, cả hai mẹ con lên phòng chờ ngồi đợi chuyến bay. Trong thời gian chờ, bé Phúc tự chạy đi chơi.

Đến 15h55, mọi người nghe tiếng kêu, chạy đến thì thấy cháu bé ngã xuống thang cuốn cảm ứng tự động, bị đứt gần lìa cổ tay.

Ngay lập tức, nhân viên hàng không tại sân bay có mặt, cùng mọi người sơ cứu, chuyển bé trai đến bệnh viện.

Tác giả: Thạch Quý

Nguồn tin: Báo VietNamnet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP