Xã hội

Tin mới về bão số 4: 1 người chết, hàng chục nhà bị tốc mái

Bão số 4 đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình trong sáng nay và ngay sau đó đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, sáng 30/8 bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn ở các tỉnh Trung Bộ.

Đến 5 giờ sáng nay, tại Nghệ An và Hà Tĩnh không có thiệt hại về người và tàu thuyền.

Trong đó, tại Nghệ An giông lốc do bão số 4 đã làm 37 nhà bị tốc mái, hư hỏng ở huyện Kỳ Anh. Tại Hà Tĩnh có 41 nhà bị tốc mái (trong đó: 12 nhà tốc mái hoàn toàn, 02 nhà sập đổ) và 11 cột điện gãy đổ.

Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Nội, mưa dông do ảnh hưởng bão số 4 vào chiều ngày 29/8 đã làm 1 người chết do cây đổ trên địa bàn quận Tây Hồ.

Tại Quảng Bình, tàu QB 98799 TS bị chìm khi đang lai dăt vào cảng Đà Nẵng,các thuyền viên đã được cứu vào bờ. Tỉnh Quảng Trị ghi nhận tàu vận tài Thái Thụy 88 chở tham từ Quảng Ninh đi Cần Thơ bị hỏng máy và hiện đang được lai dắt tàu vào bờ.

Mưa dông do bão số 4, nam thanh niên bị cây đổ đè tử vong ở Hà Nội.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ nối với bão số 4 nên rạng sáng nay, tại khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa 3 giờ (4h30 – 7h30) ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến 50 - 70m có nơi cao hơn như: Lý Nhân 185,4mm, Yên Nhân 127,4mm.

Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi đi vào đất liền.

Cơ quan khí tượng quốc gia cảnh báo, trong 3-6 giờ tới, ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 100mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng trũng, đặc biệt tại các huyện Thường Xuân,Thọ Xuân, Yên Định, Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Như Xuân, Ngọc Lặc, Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa); Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Anh Sơn, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông (tỉnh Nghệ An).

Bên cạnh đó, vùng núi cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét ở các huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Phù Yên (Sơn La); Đà Bắc, Mai Châu, Cao Phong (Hòa Bình); huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, Mù Cang Chải (Yên Bái).

Tác giả: Huyền Trần

Nguồn tin: thoidai.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP