Xã hội

Tìm thấy thi thể người phụ nữ tử vong khi hái rong mơ

Trong lúc chèo thuyền đi hái rong mơ, một người phụ nữ ở Cù Lao Chàm (tỉnh Quảng Nam) bị sóng đánh chìm.

Chiều 4-1, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm (đóng ở xã đảo Tân Hiệp, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) cho biết thi thể của bà Nguyễn Thị Nhanh (SN 1965; ngụ thôn Bãi Ông, xã Tân Hiệp) – người bị sóng biển đánh trôi trong lúc đi hái rong mơ - đã được tìm thấy.

Nghề hái rong mơ ở tỉnh Quảng Nam

Trước đó, khoảng 8 giờ 40 phút sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm tiếp nhận thông tin về việc bà Nhanh bị sóng đánh trôi trong lúc khai thác rong mơ tại khu vực eo Gió (phía Đông đảo Cù Lao Chàm) nên đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 phương tiện tham gia tìm kiếm.

Đến 10 giờ 45 phút cùng ngày, đoàn tìm kiếm đã phát hiện và vớt được thi thể bà Nhanh nhưng đến 12 giờ 45 phút mới đưa được vào Âu thuyền thôn Bãi Ông.

Được biết, chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm thường xuyên tuyên truyền, vận động, cảnh báo nhân dân không được vớt rong mơ tại địa điểm nói trên do thời tiết xấu nhưng vì lợi nhuận cao nên nhiều người bất chấp nguy hiểm.

Tác giả: Tr.Thường

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP