Xã hội

Tìm thấy thi thể bé gái 4 tuổi sau 1 ngày mất tích ở Huế

Thi thể của cháu V. (mất tích khi đi vệ sinh) được một người đi đánh cá phát hiện dưới sông Hương cách nhà 100m.

Ngày 17/12, ông Trần Quốc Thắng - Chủ tịch UBND xã Hương Vinh (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, thi thể bé gái 4 tuổi chết đuối trên sông vừa được tìm thấy.

Nạn nhân được xác được xác định là cháu Hoàng Thị B.V. (trú thôn Triệu Sơn Đông, xã Hương Vinh). Thi thể của cháu V. được một người đi đánh cá phát hiện khoảng 5h30 cùng ngày cách nhà cháu bé chừng 100m.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường làm các thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân về cho gia đình lo hậu sự.

Người nhà đang chuẩn bị hậu sự cho cháu V. (Ảnh: T. Thành)

Theo lãnh đạo UBND xã Hương Vinh, nguyên nhân cháu V. mất tích có thể do sảy chân rơi xuống sông Hương trong lúc đi vệ sinh và bị nước cuốn trôi.

Trước đó, khoảng 6h30 ngày 16/12 cháu Hoàng Thị B. V. bị mất tích trong lúc đi vệ sinh. Nghi vấn cháu bé bị rơi xuống sông, lực lượng chức năng và gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy.

Được biết, gia đình cháu V. có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ cháu phải đi làm ăn xa và bé gái ở với ông bà nội.

Tác giả: NGUYỄN VƯƠNG

Nguồn tin: Báo điện tử VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP