Xã hội

Tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi mất tích khi đi chăn trâu

Sáng 13/3, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết sáng nay 13/3 đã tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi mất tích.

Vào 9h sáng 13/3, thi thể bé gái Nguyễn Thị M.T. (11 tuổi, trú xã Hồng Thượng, huyện A Lưới) đã nổi lên ở sông A Sáp đoạn qua xã Hồng Thượng, gần khu vực cháu bé chăn trâu và mất tích.

Các lực lượng tìm kiếm cháu T. trên sông A Sáp.

Hiện chưa xác định nguyên nhân tử vong của cháu bé.

Trước đó, vào 15h chiều ngày 11/3, cháu T. dắt trâu nhà đi chăn ở khu vực bãi rác ở xã Hồng Thượng. Đến tối cùng ngày, cháu T. không về, gia đình đi tìm và phát hiện bộ quần áo cùng đôi dép của cháu ở bãi rác. Người nhà nghi cháu bị kẻ xấu hãm hại.

Theo phán đoán ban đầu, có 2 khả năng xảy ra, một là cháu T. bị kẻ xấu hãm hại, hai là cháu cởi áo quần xuống sông tắm và không may bị đuối nước.

Công an huyện A Lưới đang khám nghiệm tử thi nhằm tìm ra nguyên nhân tử vong của cháu bé.

Tác giả: Đại Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP