Trong nước

Tiếp tục siết chặt kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ cũng tổ chức nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng theo từng chức danh, từng lĩnh vực nhằm nâng cao chất lượng, ý thức trách nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch trên các lĩnh vực của ngành và việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung công tác quản lý, điều chỉnh địa giới hành chính theo yêu cầu phát triển của tỉnh và xử lý nhiều điểm tranh chấp địa giới hành chính gắn triển khai Dự án 513. Các lĩnh vực tôn giáo, thi đua – khen thưởng, văn thư – lưu trữ có nhiều chuyển biến tích cực…

Chiều 4/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội vụ năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Phi Quang chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể, địa phương.
Năm 2014, ngành Nội vụ đã tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, ngành đã tập trung cao thực hiện các nhiệm vụ theo khung kế hoạch phát triển KT-XH năm 2014 của tỉnh; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy gắn với siết chặt công tác quản lý biên chế.

Tiếp tục siết chặt kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Phi Quang chủ trì hội nghị
Tiếp tục siết chặt kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự: Ngành Nội vụ cần tiếp tục siết chặt kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính, xem đây là khâu đột phá, trọng tâm, xuyên suốt…

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn đang còn một số tồn tại, hạn chế như: việc tham mưu về sửa đổi chế độ chính sách cho cán bộ, công chức cấp xã, thôn, tổ dân phố chưa kịp thời; công tác cải cách hành chính tuy đã có nhiều chuyển biến song chưa thực sự đáp ứng yêu cầu thực tiễn, còn thiếu những giải pháp tương xứng, đủ tầm và đồng bộ; chất lượng chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính ở một số sở, ngành và UBND cấp huyện chưa cao; thực hiện chính sách “một cửa”, “một cửa liên thông” còn hình thức, chất lượng thấp…

Tiếp tục siết chặt kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Đào Văn Hải – Phó trưởng Ban Tôn giáo tỉnh…

Năm 2015, ngành Nội vụ xác định tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: thực hiện các giải pháp trong công tác cải cách hành chính nhà nước, tổ chức biên chế, quản lý công chức, viên chức, xây dựng chính quyền, thanh tra, thi đua khen thưởng, tôn giáo, văn thư, lưu trữ…
Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự ghi nhận những kết quả đạt được của ngành Nội vụ trong năm qua, đặc biệt trên các lĩnh vực cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, công tác tôn giáo…

Tiếp tục siết chặt kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính
…và trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Phan Thị Tố Hoa – Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Triển khai nhiệm vụ 2015, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự yêu cầu ngành Nội vụ và các ngành liên quan tiếp tục bám sát vào 5 đề án phát triển của tỉnh; tiếp tục siết chặt kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính, xem đây là khâu đột phá, trọng tâm, xuyên suốt với mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại; thực hiện việc thẩm định, phê duyệt đề án vị trí làm việc và cơ cấu chức danh công chức của các sở, ban, ngành, địa phương theo kế hoạch để chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Tiếp tục siết chặt kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính
và bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2014.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị ngành Nội vụ tổ chức kiểm tra thực hiện tuyển dụng, quản lý công chức cấp xã theo phân cấp; phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện đối với cán bộ chuyên trách cấp xã chuẩn bị nhiệm kỳ Đại hội Đảng 2015-2020, tiến tới bầu cử hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Cũng tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được nhận Huân chương Lao động của Chủ tịch nước, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2014.

Bá Tân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP