Xã hội

Tiến sĩ “lừa tình” bị loại khi xin về Trường ĐH Công nghiệp TP HCM

Một nguồn tin cho biết tiến sĩ (TS) Nguyễn Văn Thịnh (42 tuổi), nguyên giảng viên Khoa Sư phạm, Trường ĐH Bạc Liêu ứng tuyển về Trường ĐH Công nghiệp TP HCM làm giảng viên. Ông Thịnh đang dính “scandal” lừa tình hàng loạt phụ nữ và có nhiều con rơi.

Nguyễn Văn Thịnh khi nhận bằng tiến sĩ

Sáng 1-12, TS Nguyễn Thiên Tuế, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, cho biết kiểm tra hồ sơ tại phòng tổ chức thì cách đây nửa tháng, ông Nguyễn Văn Thịnh có nộp đơn ứng tuyển về trường theo chính sách thu hút giảng viên có trình độ TS của trường. Tuy nhiên, sau khi rà soát lý lịch thì hồ sơ ứng tuyển của Nguyễn Văn Thịnh bị loại.

TS Nguyễn Thiên Tuế cho biết chính sách thu hút TS của trường yêu cầu ứng viên không chỉ có năng lực chuyên môn cao mà phải có phẩm chất đạo đức tốt. Những trường hợp không đủ điều kiện đương nhiên bị loại.

Tác giả: H. Lân

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: “lừa tình” , tiến sĩ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP