Pháp luật

Thượng úy công an bị tông trực diện thực hiện đúng hiệu lệnh dừng xe chưa?

Trong vụ việc thượng úy cảnh sát giao thông huyện An Lão, TP Hải Phòng bị tông trực diện khi ra hiệu lệnh dừng xe với người vi phạm giao thông, có ý kiến cho rằng chiến sĩ này chưa đảm bảo an toàn khi thực hiện nhiệm vụ.

Chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an huyện An Lão, TP Hải Phòng bị nam thanh niên "thông chốt" bất thành tông trực diện vào người - Video: TRỊNH ĐỨC TUYÊN

Giải đáp thắc mắc này, một lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cho biết theo thông tư 65/2012/BCA của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của cảnh sát giao thông đường bộ, không có quy định cụ thể về việc cảnh sát giao thông phải đứng ở những chỗ nào ở trên đường khi thực hiện nhiệm vụ.

"Hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể nên cán bộ cảnh sát giao thông khi thực hiện nhiệm vụ sẽ chủ động chọn vị trí đứng để thực hiện hiệu lệnh dừng xe phù hợp và đúng theo hiệu lệnh", vị lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cho hay.

Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ Online ngày 10-7, lãnh đạo Công an huyện An Lão cho biết hiện vẫn đang thu thập hồ sơ để điều tra làm rõ vụ việc và chưa ra quyết định khởi tố vụ án.

Sau khi xảy ra sự việc, thượng úy Nguyễn Trọng Quý đang được tập trung theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng trong tình trạng sức khỏe tiến triển tốt.

Chiều 10-7, đại tá Lê Ngọc Châu - giám đốc Công an TP Hải Phòng - đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên thượng úy Quý. Ông Trần Anh Cường - giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng - cho biết hiện nay sức khỏe của thượng úy Quý đang tiến triển tốt, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo ông Cường, thượng úy Quý nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, tụ máu dưới nhện vùng đầu bên phải, gãy xương gò má bên phải, khuỷu tay phải bị trật khớp, nứt vỡ xương cổ đốt C2, C6, giập gan độ 1, sây sát nhiều chỗ trên cơ thể.

"Qua thăm khám thì rất mừng là thượng úy Quý hồi tỉnh, nhận thức tốt. Hiện nay chúng tôi đang tiếp tục theo dõi, điều trị tích cực cho bệnh nhân", ông Cường cho hay.

Đại tá Lê Ngọc Châu - giám đốc Công an TP Hải Phòng - động viên thượng úy Quý yên tâm điều trị - Ảnh: Công an Hải Phòng cung cấp

Người gây ra vụ tai nạn là Đỗ Văn Thắng (16 tuổi, trú tại xã Thái Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng) hiện cũng đang được theo dõi, điều trị các vết thương nhẹ tại Bệnh viện Đa khoa Kiến An dưới sự giám sát của công an.

Theo Công an xã Thái Sơn, Đỗ Văn Thắng sống với bố sau khi bố mẹ ly dị. Bản thân Thắng sau khi hết lớp 9 đã nghỉ học để đi làm tự do.

Khoảng 11h10 ngày 9-7, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông - trật tự - cơ động Công an huyện An Lão khi thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh lộ 354 khu vực chợ Thái thuộc thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, huyện An Lão đã phát hiện Đỗ Văn Thắng đi xe máy mang BKS 15D1-294.35 theo hướng từ cầu Khuể đi Kiến An, vi phạm các lỗi không đội mũ bảo hiểm và chạy quá tốc độ 61/50km/h.

Thượng úy Nguyễn Trọng Quý trong tổ công tác đứng gần giữa lòng đường để ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính nhưng Đỗ Văn Thắng không chấp hành mà tiếp tục nhấn ga điều khiển xe lao thẳng nhằm bỏ chạy nhưng lại tông trực diện vào người thượng úy Quý.

Hậu quả của cú tông mạnh là thượng úy Quý bị ngất tại chỗ phải đưa đi cấp cứu, bản thân Thắng bị thương tích nhẹ và xe máy bị hư hỏng nhẹ.

Tác giả: TIẾN THẮNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP