Trong nước

Thượng tướng Võ Trọng Việt rút khỏi danh sách ứng cử vì lý do sức khỏe

Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và bà Phạm Thị Bích Ngọc, làm việc tại Văn phòng Quốc hội đã rút khỏi danh sách ứng cử ĐBQH khóa XV vì lý do sức khỏe.

Thượng tướng Võ Trọng Việt rút khỏi danh sách ứng cử ĐBQH vì lý do sức khỏe


Danh sách thông qua tại hội nghị hiệp thương lần 3 vừa qua, có tổng cộng 205 ứng viên ở Trung ương ứng cử. Tuy nhiên, theo Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về phân bổ người ứng cử ở Trung ương về địa phương do Chủ tịch Vương Đình Huệ ký ban hành thì chỉ còn 203 ứng cử viên.

Theo Ban Công tác Đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có 2 người rút khỏi danh sách ứng cử viên ở Trung ương. Cụ thể là Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và bà Phạm Thị Bích Ngọc, hàm Vụ trưởng, Văn phòng Quốc hội.

Thượng tướng Võ Trọng Việt xin rút vì lý do sức khỏe. Với trường hợp của bà Phạm Thị Bích Ngọc, có đơn xin rút vì lý do gia đình. Qua xem xét tình hình cụ thể, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã đồng ý đưa ra khỏi danh sách ứng cử với hai trường hợp trên.

Thượng tướng Võ Trọng Việt (65 tuổi), quê ở Hà Tĩnh, trước đó được ứng cử ở khối mặt trận, đại diện Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tại Đại hội XIII của Đảng, ông Võ Trọng Việt không tái cử. Ông Việt tiếp tục giữ cương vị Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh đến hết nhiệm kỳ, do người dự kiến thay thế chưa phải đại biểu Quốc hội.

Bà Phạm Thị Bích Ngọc sinh năm 1972, quê ở Quảng Bình, có Đại học chuyên ngành ngoại ngữ, hiện đang công tác tại Văn phòng Quốc hội.

Tác giả: Luân Dũng

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP