Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Thượng Lộc: Ra mắt mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ

Mô hình kinh tế của đoàn viên nguyễn huy Phổ

Huyện đoàn Can Lộc phối hợp với Trung tâm chuyển giao khoa học kỹ thuật – bảo vệ cây trồng, vật nuôi và Đoàn xã Thượng Lộc vừa tổ chức ra mắt mô hình kinh tế thanh niên. Dự buổi ra mắt có các đồng chí Đặng Trần Phong – PCTUBND huyện, Nguyễn Quyết Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo HU, Nguyễn Tiến Dũng, trưởng ban Dân vận Huyện ủy

Mô hình kinh tế của đoàn viên nguyễn huy Phổ

 Sau khi xuất ngũ trở về địa phương năm 2007, anh Nguyễn Huy Phổ ở xóm Thanh Mỹ, xã Thượng Lộc đã tập trung cải tạo diện tích vườn đồi rộng 1,5 ha, bước đầu anh trồng cây tràm, năm 2011 sau khi thu hoạch tràm anh chuyển sang trồng 200 gốc cam, 150 gốc chanh và 100 gốc bưởi. Sau  3 năm xây dựng mô hình, đến nay anh đã có 700 gốc cam, chanh, bưởi và cho thu hoạch lứa đầu.
Bên cạnh trồng cây ăn quả, anh Phổ còn  đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại và nuôi 10 con lợn nái, 50 con lợn béo, 5 con bò, 1000 con gà và 100 con chim Bồ câu.
Mô hình kinh tế của anh Nguyễn Huy Phố có tổng mức đầu tư gần 1 tỷ đồng, trong năm  2013  anh đã có lãi 150 triệu đồng.
Phát biểu tại lễ ra mắt mô hình kinh tế thanh niên, đ/c Đặng Trần Phong đã biểu dương sự nỗ lực vượt khó của đoàn viên Nguyễn Huy Phổ, đồng thời giao trách nhiệm cho các cơ quan  liên quan và chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện về vốn, giống, kỹ thuật và liên hệ các doanh nghiệp để  bao tiêu sản phẩm. Huyện Đoàn và Đoàn xã Thượng Lộc coi đây là mô hình điểm để nhân ra diện rộng trong thời gian tới .

                                                                     Việt Thắng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP