Xe

Thương hiệu xe thể thao nào đang được ưa chuộng nhất?

Trong năm 2017 vừa qua, đạt doanh số cao nhất trong phân khúc xe thể thao hạng sang là thương hiệu Porsche của Đức.

Porsche đã liên tục chứng kiến bước nhảy vọt doanh số từ mức 187.208 xe (năm 2015) lên 225.121 xe (năm 2016) và 246.375 xe (năm 2017). Chỉ trong vòng 6 năm, hãng xe thể thao Đức này đã có doanh số tăng gấp đôi - từ mức 116.978 xe của năm 2011.

Thành công này của Porsche có công lớn của Macan - mẫu crossover cỡ nhỏ trình làng hồi năm 2014 và đã nhanh chóng trở thành mẫu xe bán chạy nhất của hãng. Chỉ riêng trong năm 2017, Porsche đã bán ra được hơn 97.000 chiếc Macan, tương đương tổng doanh số của hãng trong cả năm 2010.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất của Porsche, với 71.508 xe bán ra, tăng 10% so với năm 2016.

Với doanh số 246.375 xe trong năm 2017, Porsche đã bỏ rất xa các đối thủ.

Cụ thể, Aston Martin chỉ bán được 5.117 xe trong năm 2017 dù con số này là đã tăng 58% so với năm 2016 và là mốc cao nhất hãng đạt được trong 9 năm trở lại đây. Trong khi đó, dù có danh mục sản phẩm đa dạng hơn, nhưng Jaguar cũng chỉ đạt doanh số 178.601 xe trong năm ngoái. Với Maserati, doanh số trong năm 2017 tăng 25% lên 46.239 xe, với sản phẩm bán chạy nhất là Levante.

Như vậy, Porsche có doanh số cao hơn tất cả các đối thủ chính cộng lại, dù tính cả các thương hiệu như McLaren, Ferrari và Lamborghini.

Tác giả: Gia Bảo

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP