Trong Nước

Thực hư chuyện bầu Đức mời HLV Kiatisuk về dẫn dắt HA Gia Lai

Ngay sau khi Kiatisuk tuyên bố từ chức HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, đã xuất hiện nhiều thông tin về việc bầu Đức sẽ mời chiến lược gia trẻ tuổi này về HA Gia Lai, thay cho HLV Nguyễn Quốc Tuấn có nhiều mặt hạn chế về trình độ.

Việc HLV Kiatisuk tuyên bố chia tay đội tuyển Thái Lan nằm trong dự đoán của nhiều người, khi HLV trẻ này chịu rất nhiều sức ép thời gian qua. Đội tuyển Thái Lan đang có thành tích rất kém tại vòng loại cuối World Cup 2018 và đã hết cơ hội giành vé vào vòng chung kết sau trận thua đậm Nhật Bản với tỷ số 0-4 mới đây.

Chia tay đội tuyển Thái Lan, Kiatsuk vẫn chưa tiết lộ bến đỗ mới của mình ở đâu, nhưng khả năng lớn “Zico Thái” sẽ trở lại Việt Nam – nơi mà ông đã gắn liền hình ảnh, thương hiệu nhiều năm liền với HA Gia Lai và bầu Đức.


HLV Kiatisuk rất được đón nhận sự quan tâm sau khi chia tay tuyển Thái Lan

Trước đó, HLV Kiatsuk từng nói rằng có nhiều đội bóng trong khu vực đã mời ông về dẫn dắt, nhưng ưu tiên số 1 của chiến lược gia này sẽ là Việt Nam. Tuyên bố như vậy nên ai cũng hiểu rằng, Kiatsuk sẽ tái duyên với đội bóng phố Núi, ngay khi kết thúc hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Thái Lan.

Nhưng bản hợp đồng đó đã bị “đứt gánh giữa đường”, cũng có nghĩa HA Gia Lai và Kiatisuk có thể đến với nhau nhanh hơn kế hoạch. Tuy nhiên, đến thời điểm này, đội bóng phố Núi chưa có bất cứ động thái nào cho thấy đã sẵn sàng trải thảm đỏ mời HLV người Thái Lan về dẫn dắt.

Trong phát biểu với báo chí ngày hôm nay, bầu Đức khẳng định “Katisuk vẫn là người của HA Gia Lai, nhưng đây không phải là thời điểm mời HLV này về”. Trong khi đó, Trưởng đoàn bóng đá HA Gia Lai Nguyễn Tấn Anh từ chối bình luận về bản hợp đồng mới, có thể sẽ ký với Kiatisuk.

Nhiều người cho rằng, HA Gia Lai nên mời HLV đang thất nghiệp như Kiatisuk về dẫn dắt, bởi HLV Nguyễn Quốc Tuấn không được đánh giá cao, đang khiến đội bóng phố Núi thi đấu bết bát ở V-League. 3 vòng đấu liên tiếp vừa qua HA Gia Lai đều nhận thất bại và họ đang đối mặt với trận thua thứ 4 liên tiếp khi gặp đối thủ khó chơi là Quảng Nam ở vòng này.

HA Gia Lai cần có sự thay đổi và thay đổi đầu tiên phải là chiếc ghế mà HLV Quốc Tuấn – người chỉ giỏi trong công tác huấn luyện thủ môn. Nhưng có vẻ HA Gia Lai vẫn đang kiên nhẫn thêm một thời gian nữa, bất chấp việc đội bóng ở vị trí cầm đèn đỏ, có nguy cơ xuống hạng.

Tác giả: Anh Tuấn

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP