Trong nước

Thủ tướng giới thiệu ông Đinh Tiến Dũng làm Bộ trưởng Tài chính

Sau khi ông Vương Đình Huệ chính thức được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Tài chính, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa giới thiệu Tổng Kiểm toán nhà nước Đinh Tiến Dũng đảm nhiệm vị trí này.

Kết quả bỏ phiếu tại Quốc hội thể hiện, 85% trong số 457 đại biểu có mặt tán thành miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Tài chính đối với ông Vương Đình Huệ, chỉ 48 đại biểu “bỏ phiếu chống”.


Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm đối với ông Huệ của Quốc hội sau đó cũng nhanh chóng được thông qua.


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trong tờ trình gửi đến Quốc hội đã giới thiệu ứng viên duy nhất cho chức vụ Bộ trưởng Tài chính vừa bỏ trống là Tổng Kiểm toán nhà nước đương nhiệm Đinh Tiến Dũng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khái quát, ông Đinh Tiến Dũng là cán bộ được đào tạo cơ bản, đã đảm nhiệm qua các chức vụ: Vụ trưởng vụ kinh tế tài chính (Bộ Xây dựng), thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình.


“Trong quá trình công tác, ông Đinh Tiến Dũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông Đinh Tiến Dũng có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực quản lý nhà nước về kinh tế tài chính, đủ điều kiện để đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính” – tờ trình của Thủ tướng nêu rõ.

Phần sau buổi chiều nay, các đại biểu Quốc hội được dành thời gian để thảo luận tại các đoàn về nhân sự mới được giới thiệu thay thế vị trí Bộ trưởng Tài chính.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, trong trường hợp Quốc hội chấp thuận đề xuất này, UB Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán nhà nước với ông Đinh Tiến Dũng sau đó sẽ trình Quốc hội phê chuẩn ông Dũng vào chức vụ Bộ trưởng Tài chính.


Quy trình này sẽ tiến hành vào ngày mai (24/5), căn cứ vào kết quả thảo luận của Quốc hội trong buổi chiều hôm nay.

Ông Đinh Tiến Dũng sinh ngày 10/5/1961.


Dân tộc: Kinh


Trình độ chuyên môn: cử nhân Tài chính kế toán, thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh.


Trình độ lý luận chính trị: cao cấp


Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh B


Chức vụ: ủy viên TƯ Đảng khóa XI, Tổng kiểm toán nhà nước.


P.Thảo

Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP