Nổi bật Hà Tĩnh

Thứ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm làm Phó Bí thư tỉnh Hà Tĩnh

Chiều qua (13/3), tại cuộc giao ban Thủ trưởng các đơn vị tháng 2, Bộ Tư pháp đã thông báo Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động và luân chuyển cán bộ đối với Thứ trưởng Lê Thành Long.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Phó Bí thư Hà Tĩnh

Bộ trưởng Hà Hùng Cường, Thứ trưởng Lê Thành Long, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền chúc mừng 2 lãnh đạo đơn vị nhận quyết định nghỉ hưu

Theo đó, Thứ trưởng Lê Thành Long sẽ thôi tham gia Ban Cán sự Đảng, thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp để chuyển công tác về Tỉnh ủy Hà Tĩnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh (nhiệm kỳ 2010-2015).

Thứ trưởng Lê Thành Long được đào tạo bài bản về chuyên ngành Luật, tốt nghiệp cử nhân luật tại Liên Xô (cũ), thạc sỹ luật tại Canada và bảo vệ luận án tiến sỹ về luật quốc tế tại Nhật Bản. Về công tác tại Bộ Tư pháp từ năm 1987, trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng (từ tháng 10/2011), Thứ trưởng Lê Thành Long từng giữ các chức vụ lãnh đạo tại Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật của Bộ Tư pháp.
Trong quá trình công tác, Thứ trưởng Lê Thành Long được phân công phụ trách lĩnh vực xây dựng pháp luật trong nước, các vấn đề pháp luật quốc tế, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính và công nghệ thông tin của Bộ Tư pháp.
Đặc biệt, Thứ trưởng Lê Thành Long đã cùng Thứ trưởng Hoàng Thế Liên giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp tham gia quá trình tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, đề xuất các sửa đổi, bổ sung cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tập trung vào chương qui định về Chính phủ, về chính quyền địa phương.
Thứ trưởng Lê Thành Long cũng là Phó Ban soạn thảo, Tổ trưởng Tổ biên tập giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp xây dựng Dự án Luật Thủ đô, tham gia quá trình soạn thảo nhiều văn bản qui phạm pháp luật về pháp điển hệ thống qui phạm pháp luật, công tác pháp chế, theo dõi thi hành pháp luật. Hiện Thứ trưởng đang là Phó trưởng Ban soạn thảo, Tổ trưởng Tổ biên tập, giúp Bộ trưởng xây dựng Dự án Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật.
Thứ trưởng Lê Thành Long cũng là người trực tiếp chỉ đạo việc giải quyết vụ kiện đầu tư quốc tế đầu tiên mà Việt Nam tham gia liên quan đến việc ông Michael McKenzie (công dân Mỹ) kiện Chính phủ Việt Nam về dự án xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng South Fork tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận và kết quả: Hội đồng Trọng tài quốc tế đã ra phán quyết chấp nhận các lập luận của Việt Nam, bác bỏ tất cả các yêu cầu khởi kiện của ông McKenzie.
Thông thạo 2 ngoại ngữ Anh, Nga, Thứ trưởng Lê Thành Long cũng đã chủ biên Kỷ yếu Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp ASEAN năm 2005; có một số bài viết về pháp luật quốc tế trên tạp chí của Nhật Bản, Mỹ; biên dịch cuốn “Luật Thương mại quốc tế” được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành luật, thương mại.
Dự kiến, Thứ trưởng Lê Thành Long sẽ đi nhận nhiệm vụ mới trong tháng 3 này.
* Cùng ngày, Bộ Tư pháp cũng đã công bố quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/3/2014 đối với bà Dương Thị Thanh Mai (chuyên viên cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý), ông Vũ Đức Long (Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm) và quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Dân chủ pháp luật (từ  ngày 10/3/2014) có thời hạn 5 năm đối với ông Đặng Vũ Huân (Phó Tổng biên tập Tạp chí Dân chủ pháp luật).
Đánh giá cao những đóng góp của bà Dương Thị Thanh Mai và ông Vũ Đức Long với sự phát triển của Bộ, ngành Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường thay mặt Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ, cán bộ, công chức, viên chức trong ngành chúc mừng 2 đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ và cảm ơn những đóng góp trong suốt chặng đường dài trên các cương vị khác nhau cho đất nước, sự nghiệp đào tạo và ngành Tư pháp. Cũng như các cán bộ đã về hưu khác, Bộ trưởng hy vọng hai đồng chí sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Bộ, ngành ngày càng “chín hơn”, nhiều thành tựu hơn, tiến bước vững vàng hơn trên con đường phát triển.
Giao nhiệm vụ cho ông Đặng Vũ Huân, Bộ trưởng Hà Hùng Cường mong ông với cương vị mới sẽ dẫn dắt và cùng Ban Biên tập, tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Tạp chí tạo ra những khởi sắc mới, thắng lợi mới cho Tạp chí Dân chủ và Pháp luật để đóng góp mạnh mẽ hơn nữa cho sự phát triển của đất nước nói chung và Bộ, ngành nói riêng, xứng đáng là tạp chí “Dân chủ và Pháp luật”.
(PLO)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP