Trong nước

Thứ trưởng Bộ Công An Phạm Quý Ngọ đã qua đời

Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an đã qua đời tối 18/2 vì bệnh ung thư gan, hưởng thọ 60 tuổi.

Tối 18/2, Bộ Công an thông báo Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an do lâm bệnh nặng, đã từ trần tại Bệnh viện Quân đội 108.

Tướng Ngọ mắc bệnh ung thư gan vài năm nay và từng điều trị tại Singapore. Thời gian gần đây, căn bệnh tái phát, khiến ông phải nhập viện Quân đội 108.

Ông Ngọ khi còn đeo hàm trung tướng. Ảnh: Báo Gia Lai.

Thượng tướng Phạm Quý Ngọ sinh năm 1954, ở huyện Đông Hưng (Thái Bình). Ông từng theo học tại trường Đại học Cảnh sát Nhân dân.

Ông Ngọ từng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, sau đó đảm nhận chức Phó Tổng cục trưởng, rồi Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát.

Tháng 8/2010, ông Ngọ được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an, được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI vào đầu năm 2011. Tháng 7/2013, ông Phạm Quý Ngọ được thăng hàm Thượng tướng.

Ông Ngọ từng là Trưởng ban chuyên án điều tra các sai phạm tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Vinalines.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP