Chuyện khó tin

Thủ phạm làm ngành phim khiêu dâm Mỹ điêu đứng

Một sao nam trong ngành phim khiêu dâm Mỹ đã bị kết án 30 ngày tù giam sau khi nhận trách nhiệm về vụ bùng phát bệnh giang mai, khiến ngành phim XXX ở Los Angeles phải ngừng hoạt động vào tháng 8/2012.


Marcus, 42 tuổi, tên thật là Jesse Spencer, đã nhiễm bệnh từ trước khi sửa đổi xét nghiệm dương tính với giang mai để có thể tiếp tục đóng phim.


Ngôi sao đã có 19 năm trong nghề này cũng chịu 36 tháng tù treo và 15 ngày lao động công ích theo phán quyết của tòa án Los Angeles.


Sao nam trên đã nhận tội sau khi ngành phim XXX phải tự dừng hoạt động 10 ngày. Hơn 1.000 diễn viên phim khiêu dâm ở Los Angeles đã phải đi kiểm tra và uống thuốc kháng sinh ngừa bệnh. Ít nhất 9 sao phim XXX thú nhận bị bệnh giang mai.


Marcus nói: “Tôi cố che giấu…vì tôi thấy nó như một ký tự màu đỏ. Từ đó. Giang mai….Marcus ư? giang mai? Marcus, người tôi làm việc cùng phải không? Người mà tất cả mọi người đã đóng phim cùng? Người mà sẽ ở làm trong ngành này mãi mãi?”.


Một bác sĩ nói với Marcus rằng anh ta sẽ không truyền nhiễm bệnh cho người khác sau 10 ngày được tiêm mũi penicillin vào 13/7. Tuy nhiên, 11 ngày sau quay lại làm việc, hôm 24/7, trong cơ thể Marcus vẫn có khuẩn bệnh.


Thay vì trình bản kết quả kiểm nghiệm bằng giấy hoặc điện tử, Marcus trình cho nhà sản xuất bản copy trên điện thoại với chi tiết về nhiễm bệnh không hiện rõ.


Các diễn viên phim người lớn thường phải xét nghiệm máu để đảm bảo họ không bị bệnh lây truyền qua đường tình dục. Có thông tin rằng những phòng xét nghiệm mà các sao khiêu dâm hay khám không tiến hành xét nghiệm giang mai.

Hoài Linh (Theo DailyMail)

VNN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP