Kỳ Anh

Thu giữ nhiều tài sản trộm cắp ở công trường Formosa

Trong đó có 2 máy tính xách tay, 1 máy quay phim, 1 đầu đĩa VCD, 1 bộ loa mini, 2 USB. Qua đấu tranh, Hùng khai nhận số tài sản đã lấy trộm ở công trường Formosa vào đêm 14/5.

Sáng nay (9/6), Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ cho biết, đơn vị vừa phát hiện tại nhà đối tượng Đặng Anh Hùng (SN 1991) ở xã Đức Châu (Đức Thọ) một số tài sản trộm cắp ở công trường Formosa vào đêm 14/5 vừa qua.

Thu giữ nhiều tài sản trộm cắp ở công trường Formosa
Tài sản của của công trường Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa đã được Công an huyện Đức Thọ thu giữ

Trước đó, ngày 6/6, Công an huyện Đức Thọ cũng phát hiện và thu giữ tại nhà Lê Thái Tuyên (SN 1981) ở xã Đức Đồng (Đức Thọ) 7 máy hàn, 11 máy khoan, 1 máy mài, 2 máy thủy bình, 1 máy cắt, 1 máy phun sơn, 20kg dây cáp điện và một số máy móc linh kiện khác với tổng trị giá tài sản khoảng 100 triệu đồng.

Cơ quan công an đã làm rõ số tài sản trên do: Nguyễn Chí Thanh (SN 1982) trú ở phường Lộc Tiến, Bảo Lộc (Lâm Đồng) và Phạm Văn Chắt (SN 1983) ở Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu (Nghệ An) lấy trộm ở công trường Formosa vào đêm 14/5, sau đó thuê ta-xi chở về cất giấu tại nhà anh Lê Thái Tuyên (là anh trai vợ của Nguyễn Chí Thanh).

Vụ việc tiếp tục được cơ quan công an điều tra mở rộng.

Vũ Viễn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP