Pháp luật

Thông tin mới vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến 3 người chết

Một nam thanh niên điều khiển xe mô tô chạy rú ga nên bị Khánh dùng tay đánh. Sau đó 2 nam thanh niên tập hợp đồng bọn và hỗn chiến với nhau làm 3 người chết, 2 người bị thương.

Ngày 21-5, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của 2 băng nhóm hỗn chiến nhau khiến 5 người thương vong. Đồng thời, Công an tỉnh phối hợp với VKSND và TAND tỉnh đưa vào án điểm, sớm đưa ra xét xử lưu động để giáo dục, răn đe số thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 18-5, tại ấp 1, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 băng nhóm thanh niên từ 17 - 26 tuổi. Nhóm 1 có 12 người gồm: Nguyễn Thanh Tuấn, Lê Thành Hiệp, Trần Trọng Trí, Lê Minh Hậu, Nguyễn Minh Hiếu, Lê Trường Giang, Lê Văn Huy (cùng trú xã Phú Lợi), Lê Tấn Tài, Huỳnh An Tiến (cùng trú xã Tân Phú, huyện Thanh Bình), Nguyễn Minh Kha (trú xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, An Giang) và 2 đối tượng Việt và Tú (chưa rõ nhân thân). Nhóm 2 có 4 đối tượng, gồm: Trần Minh Khánh, Phạm Văn Nhị, Hà Văn Sỹ và Nguyễn Văn Tý (cùng trú huyện Thanh Bình).

10 thanh niên tham gia vụ hỗn chiến bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Nguyên nhân ban đầu xác định là do vào tối 17-5, Nguyễn Thanh Tuấn điều khiển xe mô tô chạy rú ga nên bị Trần Minh Khánh dùng tay đánh. Tuấn tức bỏ đi. Đến chiều hôm sau, Tuấn kể lại cho những thanh niên nói trên nghe và đi tìm Khánh để đánh trả thù.

Đến tối cùng ngày, nhóm Tuấn tìm gặp và đánh nhau với nhóm của Khánh. Hậu quả làm Huỳnh An Tiến chết tại hiện trường, Lê Thành Hiệp và Lê Tấn Tài chết khi đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình. Hai người bị thương, gồm: Trần Trọng Trí và Nguyễn Minh Kha.

Trần Minh Khánh. Ảnh: Công an cung cấp

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi do nhóm của Tuấn đánh nên nhóm của Khánh dùng hung khí đánh lại. Bước đầu công an đã bắt 10 nghi phạm liên quan đến vụ việc để điều tra, làm rõ.

Tác giả: Lê Khánh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP