Xã hội

Thông tin mới nhất vụ Chánh Thanh tra bị tố “bảo kê” xe quá tải ở Hà Nội

Đại diện sở GTVT Hà Nội cho biết, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ kiểm tra liên quan tới đơn tố cáo Chánh Thanh tra sở “bảo kê” xe tải và chuyển hồ sơ sang công an.

Như đã thông tin, Chánh Thanh tra sở GTVT Hà Nội Trần Đăng Hải bị thuộc cấp của mình tố cáo “bảo kê” xe quá tải để vào nội thành nhận được nhiều quan tâm của dư luận.

Ông Trần Đăng Hải, Chánh Thanh tra sở GTVT Hà Nội. (Ảnh: Petrotimes).

Liên quan tới vấn đề này, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Trần Nhật Quang, Chánh Văn phòng sở GTVT Hà Nội cho biết, công việc tiến hành xác minh làm rõ những thông tin liên quan tới đơn tố cáo ông Trần Đăng Hải, Chánh Thanh tra sở “bảo kê” xe quá tải đến nay đã hoàn tất và tổ công tác đã dừng hoạt động.

Ông Quang cho hay, tổ công tác kiểm tra được sở GTVT thành lập do ông làm Tổ trưởng. “Chúng tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang công an, thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung”, ông Quang nói.

Trước đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Đội Phó đội Thanh tra giao thông quận Thanh Xuân có đơn kiến nghị về tình trạng xe quá tải được bảo kê để vào nội thành.

Ông Hùng cho biết, có 7 doanh nghiệp rất thân với ông Trần Đăng Hải, Chánh Thanh tra sở GTVT Hà Nội và 7 doanh nghiệp này rất ít bị xử lý hành vi chở vật liệu quá tải. Cùng với đó là hàng năm các doanh nghiệp đều mời Chánh Thanh tra sở đi du lịch Phú Quốc và nước ngoài.

Ông Hùng cũng “tố” ông Trần Đăng Hải gây bè phái, mắng chửi, áp đặt các Đội trưởng trực thuộc. Trong Thanh tra sở có tình trạng luân chuyển công tác không đúng quy định.

Cụ thể, ông Lê Hồng Việt, Tổ trưởng tổ Cơ động, đội Thanh tra giao thông Thanh Xuân và ông Đỗ Hà, nhân viên tổ này không bị luân chuyển. Vì 2 ông này là người thân của Chánh Thanh tra...

Tác giả: Thế Anh

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP