Thế giới

Thống đốc Nga từ chức sau vụ cháy khiến 64 người thiệt mạng

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/4 đã chấp nhận đơn từ chức của Thống đốc vùng Kemerovo sau vụ hỏa hoạn tại trung tâm thương mại ở đây khiến 64 người thiệt mạng hôm 25/3.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và cựu Thống đốc vùng Kemerovo, ông Aman Tuleyev (Ảnh: TASS)

Hãng tin TASS cho biết, Thống đốc vùng Kemerovo, ông Aman Tuleyev, tuần trước đã đệ đơn từ chức sau vụ hỏa hoạn ở trung tâm thương mại Winter Cherry khiến 64 người thiệt mạng, trong đó 41 nạn nhân là trẻ em, và hàng chục người khác bị thương. Ông Tuleyev nói, quyết định từ chức của ông là hoàn toàn hợp lý trong tình hình hiện tại.

Tổng thống Putin ngày 1/4 đã ra sắc lệnh chấp nhận đơn từ chức của ông Tuleyev. Sắc lệnh nêu rõ: "Xét nguyện vọng từ chức của Thống đốc vùng Kemerovo Aman Tuleyev, tôi chấp thuận quyết định từ chức này và chỉ định ông Sergei Yevgenyevich làm Quyền Thống đốc cho tới khi thống đốc mới được bầu ra và nhận nhiệm sở".

Ông Tuleyev, 73 tuổi, làm thống đốc vùng Kemerovo từ năm 1997. Vài năm trở lại đây, ông được đồn đoán từ chức vì lý do sức khỏe. Những đồn đoán này được khơi lại gần đây sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở trung tâm thương mại Winter Cherry khiến 64 người chết, hàng chục người bị thương, trong đó chủ yếu là trẻ em.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP