Nông thôn mới

Thôn Trung Tân xã Kỳ Khang đón nhận danh hiệu Thôn Văn hóa 2012.

Sáng ngày 14/3/2013,Thôn Trung Tân xã kỳ Khang đã long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu làng văn hoá năm 2012. Tới dự có đại diện ban tuyên giáo Huyện ủy, Thường trực UBMTTQ, phòng VHTT và trung tâm văn hoá thể thao-du lịch huyện .

Thôn Trung Tân xã Kỳ Khang được tách từ HTX Trung Giáp trước đây, hiện có 300 hộ vớí 1300 khẩu. Đời sống của nhân dân chủ yếu là sản xuất ngư nghiệp. Mặc dù là thôn tái định cư còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cán bộ và nhân dân Trung Tân đã cùng nhau đoàn kết, nổ lực phấn đấu xây dựng thôn xóm ngày càng vững mạnh. Nhân dân thôn Trung Tân đã đầu tư mua sắm ngư cụ mở rộng ngư trường đánh bắt thuỷ hải sản, áp dụng các tiến bộ khoa học kỷ thụât trong sản xuất chăn nuôi, đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động để nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế. Nhờ vậy, kinh tế có bước tăng trưởng khá, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân dân được nâng lên. Năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 13%, thu nhập bình quân dầu người đạt 14 triệu đồng/năm, gần 100% nhà xây mái ngói, 99% hộ gia đình có các phương tiện nghe nhìn, 86% gia đình văn hoá, 24% gia đình thể thao. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đường làng ngõ xóm được bên tông hoá sạch đẹp. an ninh chính trị ổn định, trong thôn không có tệ nạn xã hội, Các hoạt động văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, đặc biệt trong những năm qua, thôn Trung Tân đã thực hiện tốt chỉ thị 27 trong việc cưới việc tang và lễ hội. Với những thành tích đạt được, Trung Tân Kỳ Khang vinh dự được UBND huyện tặng danh hiệu làng văn hoá 2012.
Đ/c Nguyễn Lộc Hằng trao bằng danh hiệu văn hóa năm 2012 cho thôn Trung Tân
Thừa ủy quyền của UBND huyện, đ/c Nguyễn Lộc Hằng – Trưởng phòng văn hoá thông tin huyện đã trao bằng công nhận làng văn hoá cho cán bộ và nhân dân Trung Tân xã kỳ Khang. Đồng thời, phát biểu chúc mừng những kết quả mà cán bộ và nhân dân Trung Tân đã đạt được trong phong trào xây dựng làng xã văn hoá. Đ/c cũng mong muốn cán bộ và nhân dân Trung Tân luôn giữ vững và phát huy danh hiệu làng văn hoá. Cùng nhau đoàn kết, đa dạng hoá trong việc phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình chăn nuôi tập trung có qui mô và chất lượng, mở mang ngành nghề dịch vụ, mở rộng ngư trường đánh bắt thuỷ hải sản. Theo đó, nâng cao các hoạt động văn hoá, giữ gìn và phát huy di tích văn hoá của thôn, đồng hành cùng địa phương thực hiện tốt các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Tác giả bài viết: Quỳnh Nga- Thuý Nga

Kỳ Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP