Thế giới

Thiếu đơn hàng, A380 sắp bị Airbus khai tử

Hãng Airbus hôm 14-2 thông báo sẽ chấm dứt sản xuất loại máy bay chở khách khổng lồ A380 vào năm 2021 sau khi không có đủ đơn đặt hàng.

Airbus cho biết phải đưa ra quyết định "đau lòng" này sau khi hãng hàng không Emirates, khách hàng lớn nhất, giảm đơn hàng 53 máy bay A380 còn 14 chiếc. Thay vào đó, Emirates đặt mua 70 máy bay A330 và A350, nhấn mạnh xu hướng sử dụng loại máy bay nhỏ hơn, hiệu quả hơn.

Theo Airbus, hơn 190 triệu hành khách đã bay cùng A380 kể từ loại máy bay chở khách lớn nhất thế giới này lần đầu xuất xưởng ở Toulouse - Pháp vào năm 2007. Tuy nhiên, máy bay A380 - về lý thuyết có thể chở tối đa 800 khách - không còn sinh lời khi nhu cầu dành cho loại máy bay cỡ trung bình bùng nổ.

Hãng Airbus sẽ ngưng sản xuất máy bay A380 vào năm 2021. Ảnh: BUSINESS LEADER

Hãng Airbus sẽ ngưng sản xuất máy bay A380 vào năm 2021. Ảnh: BUSINESS LEADER

Động thái dừng sản xuất A380 được đưa ra vào thời điểm quan trọng đối với Airbus. Hãng này vừa "thay máu" dàn lãnh đạo sau khi thua đối thủ Boeing (Mỹ) trong cuộc đua cung cấp máy bay trong năm 2018.

Điều đáng nói là việc hủy bỏ sản xuất A380 sẽ ảnh hưởng đến việc làm của 3.500 nhân viên Airbus. Trước mắt, hãng trấn an một số lượng đáng kể nhân viên sẽ chuyển sang sản xuất các mẫu máy bay khác, thông dụng hơn nên nhiều khả năng không xảy ra mất việc hàng loạt.

Dù vậy, việc khai tử A380 sẽ khiến tương lai vốn bất ổn vì Brexit (rời khỏi Liên minh châu Âu) của Anh quốc càng thêm khó khăn. Dừng sản xuất A380 có thể giải phóng các cơ sở của Airbus tại Toulouse và Hamburg (Đức) khỏi công việc hoàn thiện A380, từ đó tạo cơ hội cho những nơi này cạnh tranh với Anh quốc.

Tác giả: Lục San

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP