Pháp luật

Thiếu có 1 triệu, côn đồ vác dao đâm chết chồng con nợ

Khi thấy vợ bị nhóm đối tượng đánh, anh Tuấn chạy vào can ngăn thì bị các tên côn đồ quật ngã, dùng hung khí đâm liên tiếp khiến anh Tuấn thủng phổi, tử vong.

Ngày 7/5, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị đang tạm giữ nhóm thanh niên đi đòi nợ rồi dùng dao đâm chết chồng con nợ chỉ vì thiếu 1 triệu đồng chưa trả.

Thông tin ban đầu vụ việc xảy ra khoảng 21h ngày 6/5, nhóm thanh niên gồm: Hồ Thị Thanh Hiền (32 tuổi), Hồ Văn Trung (23 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (24 tuổi) và hai thanh niên khác điều khiển xe máy đến gia đình của chị Nguyễn Thị Bế (ở thôn Bình Thủy, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) để đòi nợ do trước đây chị Bế vay “nóng” 5 triệu đồng và chịu lãi 1,7 triệu.

Mặc dù, chị Bế đã trả xong 5 triệu nợ gốc, và 700 nghìn đồng tiền lãi nhưng có thiếu 1 triệu đồng, khi nhóm người đến đòi nợ chị Bế đưa trước 500 nghìn đồng, số còn lại hẹn sáng mai trả. Tuy nhiên nhóm của Hiền không đồng ý và đánh chị Bế.

Chồng chị Bế là anh Võ Minh Tuấn (44 tuổi) thấy vợ bị đánh nên đã lao vào can ngăn liền bị một thanh niên trong nhóm dùng cây xăm gạo tấn công. Thấy vậy, anh Tuấn chạy ra khỏi nhà thì bị 2 thanh niên khác quật ngã, dùng hung khí đâm liên tiếp vào người khiến anh Tuấn gục ngã, tử vong do thủng phổi.

Cơ quan công an ngay sau đó đã bắt giữ nhóm đối tượng sát hại chồng con nợ. Nhóm đối tượng bước đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tác giả: Khánh Hoài

Nguồn tin: Báo Kiến thức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP