Lao Động - Việc Làm

Thi tuyển TGĐ Quản lý bay: Yêu cầu ứng viên đánh giá các sự cố hàng không

Sáng nay (9/2), Bộ Giao thông Vận tải tổ chức thi tuyển Tổng Giám đốc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam. Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu các ứng viên đánh giá các sự cố hàng không gần đây.

7 ứng viên tham gia dự thi là ông Nguyễn Đình Công – Phó tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay; ông Phạm Việt Dũng – Chánh Văn phòng Cục hàng không; ông Đoàn Hữu Gia – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay; ông Lâm Phúc Anh Hà – Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Bắc; ông Nguyễn Thế Hưng – Phó Trưởng phòng Quản lý hoạt động bay (Cục Hàng không); ông Lê Quốc Khánh – Giám đốc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không (Tổng công ty Quản lý bay); ông Nguyễn Mạnh Quang – Giám đốc Trung tâm Hiệp đồng điều hành bay (Tổng công ty Quản lý bay.

Các thí sinh dự thi Tổng Giám đốc Tổng Cty Quản lý bay Việt Nam. (Ảnh: Tiền Phong)
Các thí sinh dự thi Tổng Giám đốc Tổng Cty Quản lý bay Việt Nam. (Ảnh: Tiền Phong)

Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường là trưởng ban giám khảo. Thành viên Ban giám khảo là Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể; Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông; Thứ trưởng Nguyễn Văn Công; Thứ trưởng Lê Đình Thọ; Anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Tiến Sâm; Trung tướng Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND VN; Thiếu tướng Hoàng Viết Quang, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu, Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia; Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân và nhiều lãnh đạo các cơ quan của Bộ Giao thông.

Phát biểu tại buổi khai mạc kỳ thi tuyển, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng nhấn mạnh, kỳ thi có Ban giám khảo với nhiều chuyên gia ngành hàng không chất lượng nhất từ trước đến nay, thành phần có cả các anh hùng lực lượng vũ trang. Ông hy vọng Ban giám khảo sẽ giúp Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải tuyển chọn Tổng giám đôc Tổng ty Quản lý bay đáp ứng nhiệm vụ của ngành trong bối cảnh ngành hàng không đang phát triển.

Bộ trưởng Thăng cũng đánh giá, tháng 1 vừa qua, ngành hàng không đã có biểu hiện tốt hơn cùng kỳ năm trước, tỷ lệ chuyến bay chậm hủy chuyến, an ninh an toàn đã chuyển biến tốt hơn trước.

Bộ trưởng Đinh La Thăng đề nghị thí sinh tự tin làm tốt phần thi của mình, nhất là đưa ra những đánh giá về các sự việc diễn ra gần đây. Trúng hay không thì cuộc thi vẫn là một trải nghiệm giúp các thí sinh làm tốt công việc của mình.

Châu Như Quỳnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP