Giáo dục

Thêm nhiều địa phương cho học sinh trở lại trường

Tính đến ngày 30/9, 29 địa phương trên cả nước quyết định cho học sinh trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài tạm nghỉ do dịch COVID-19.

Hình thức tổ chức dạy học của các địa phương.

Trong tuần qua, một số địa phương thay đổi hình thức dạy học. Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang ký văn bản gửi các địa phương và đơn vị trực thuộc về việc cho học sinh đến trường. Theo đó, từ ngày 4/10, tất cả học sinh phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ học trực tiếp tại trường. Riêng trẻ mầm non đến trường từ 18/10.

Ngày 21/9, UBND tỉnh Bắc Ninh ra văn bản đồng ý cho học sinh, học viên các trường trên địa bàn trở lại trường học tập từ ngày 24/9 do tỉnh cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Trong đó, ở cấp tiểu học, học sinh khối 1, 2, 5 học buổi sáng, học sinh khối 3 và 4 học buổi chiều. Tại khối THCS, các lớp 6, 9 học buổi sáng, lớp 7 và lớp 8 học buổi chiều. Khối THPT, giáo dục thường xuyên cho lớp 10, 12 học sáng và lớp 11 học chiều.

Tại Quảng Ngãi, ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết ngành đang lập phương án tổ chức dạy học trực tiếp trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 4/10 tới.

Trong khi đó, tại Hà Nam, sau khi ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, UBND tỉnh này đồng ý cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học từ ngày 27/9, chuyển sang học trực tuyến đến khi kiểm soát tốt được dịch bệnh.

Ngoài ra, một số địa phương khác cũng chuẩn bị kế hoạch, kịch bản để chuyển sang dạy học trực tiếp.

Tại Hà Nội, ngày 27/9, Sở GD&ĐT ra văn bản yêu cầu các trường tiếp tục dạy học trực tuyến do tình hình dịch COVID-19 còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến khó lường. Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cũng cho hay, Sở xây dựng 4 kịch bản dạy học ứng phó với diễn biến của dịch COVID-19 và báo cáo UBND thành phố.


Tác giả: MINH KHÔI

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP