Trong nước

Thêm 4 người Đà Nẵng, 3 người Quảng Nam nhiễm nCoV

Bộ Y tế chiều 28/7 ghi nhận thêm 7 ca nhiễm nCoV, gồm ba người Quảng Nam, 4 người Đà Nẵng, nâng số ca nhiễm trong bốn ngày lên 22.

7 bệnh nhân này được ghi nhận là lây nhiễm trong cộng đồng.

"Bệnh nhân 432", nữ, 63 tuổi, địa chỉ tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ngày 18/7, bà dự tiệc cưới tại Trung tâm Tiệc cưới và Hội nghị For You Place (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng). Kết quả xét nghiệm ngày 27/7 bà dương tính nCoV. Tiệc cưới này có mặt "bệnh nhân 416".

"Bệnh nhân 433", nữ, 67 tuổi, ở xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ngày 13-16/7, bà chăm chồng điều trị tại Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 20/7, bà có biểu hiện ho, sốt nhẹ, gọi nhân viên y tế tư nhân đến điều trị tại nhà. Ngày 25/7, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức. Ngày 27/7, lấy mẫu xét nghiệm và kết quả hôm sau dương tính với nCoV.

"Bệnh nhân 434", nữ, 71 tuổi, địa chỉ tại phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Ngày 26/7, bệnh nhân mệt, ho, sốt, điều trị tại Bệnh viện 199 - Bộ Công an, tối cùng ngày chuyển đến Trung tâm Y tế quận Sơn Trà. Ngày 27/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với nCoV.

"Bệnh nhân 435", nữ, 29 tuổi, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, nhân viên Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với nCoV.

Ba bệnh nhân còn lại gồm 436, 437 và 438 đều là nam, độ tuổi từ 56 đến 66. Trong đó, một người ở Quảng Nam và hai người ở Đà Nẵng. Họ đều là bệnh nhân của Khoa Hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27/7, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với nCoV.

Như vậy, bốn ngày qua, riêng Đà Nẵng ghi nhận 18 ca nhiễm, Quảng Ngãi một ca, Quảng Nam 3 ca. Các ca Quảng Ngãi, Quảng Nam thực tế đều có yếu tố dịch tễ liên quan Đà Nẵng.

Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng Bệnh viện Đà Nẵng, nơi điều trị bệnh nhân Covid-19, ngày 26/7. Ảnh: Nguyễn Đông.

Cùng ngày 4 người được công bố khỏi Covid-19. Trong đó, gồm "bệnh nhân 357" nam, 55 tuổi, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Hai người tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu là "bệnh nhân 371", nữ, 36 tuổi và "bệnh nhân 372", nữ, 31 tuổi. Người còn lại là "bệnh nhân 373", nam, 53 tuổi, ở Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.

Tổng số ca nhiễm 438, trong đó 369 người đã khỏi. Các bệnh nhân đang điều trị, trong đó 9 người âm tính lần một, ba người âm tính lần hai, còn 57 người dương tính. Ba bệnh nhân nặng, là 416, 418 và 431 đều ở Đà Nẵng, có bệnh nền. Hai bệnh nhân 416 và 418 đã hết sốt, nhiều chỉ số chức năng hoạt động của cơ thể được cải thiện. Trong đó, "bệnh nhân 416" được can thiệp ECMO ngày thứ 5, các thông số sinh tồn đã ổn định, sức khỏe cải thiện dần, có thể cai ECMO trong những ngày tới.

"Bệnh nhân 431", 55 tuổi, mắc nhiều bệnh nền như suy thận mạn giai đoạn cuối, xơ gan, suy tim, suy hô hấp, tổn thương phổi, tăng huyết áp... Hiện các thông số chức năng cơ thể tạm ổn định, chưa phải chạy ECMO, đang thở oxy qua mặt nạ.

Hơn 15.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 322 người, tại cơ sở tập trung hơn 11.000, số còn lại tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Thế giới ghi nhận khoảng 655.000 người chết trong hơn 16,6 triệu ca nhiễm tại 213 quốc gia. Mỹ và Brazil là hai nước có số ca mắc và số tử vong cao nhất thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia ghi nhận số mắc và số tử vong cao nhất. Việt Nam chưa ghi nhận ca tử vong do nCoV.

Nguồn tin: vnexpress.net

  Từ khóa: nhiễm nCoV , Quảng Nam , Đà nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP