Thế giới

Thay rồi quăng tã ướt của con trúng dây điện, bà mẹ bị giật đến tử vong

Một bà mẹ 24 tuổi ở Ấn Độ đã mất mạng chỉ vì cẩu thả quăng tã ướt của con ra khỏi nhà nhưng lại vèo lên trúng dây điện sau khi vệ sinh sạch sẽ cho con.

Dây cáp điện chằng chịt bên ngoài những ngôi nhà ở Ấn Độ.

Bà mẹ trẻ có tên Annu bị sốc điện dẫn đến tử vong trên sân thượng nhà một người bà con ở Bindapur thuộc phía tây nam Delhi.

Được biết miếng tã của em bé đã phi trúng dây cáp điện trên cao khi bà mẹ định quăng nó về phía một khoảng đất trống. Nạn nhân bị điện giật cháy cả quần áo.

Thời báo Ấn Độ đưa tin, bà mẹ trẻ đã được đưa đến bệnh viện nhưng sau đó tử vong.

"Nạn nhân sống tại Himachal Pradesh cùng con trai đến nhà chú chơi vào kỳ nghỉ cuối tuần. Cô ấy bị một cú giật mạnh từ dây điện và bị ném bật trở lại. Cú sốc quá mạnh, quần áo nạn nhân bị cháy dẫn đến thương tích do bỏng", cảnh sát cho hay.

Các cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định sự việc đã diễn ra như thế nào.

Thi thể nạn nhân sẽ được giao lại cho gia đình sau khi khám nghiệm tử thi.

Tác giả: Huyền Anh

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: thay tã , dây điện , Ấn Độ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP