Thể Thao Quê Nhà

Thể thao Hà Tĩnh cần xây dựng chiến lược phát triển thể thao thành tích cao!

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, khi ông đến dự buổi gặp mặt kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành thể dục thể thao Việt Nam 27/3/1946 – 27/3/2016 được Sở VH,TT&DL Hà Tĩnh tổ chức vào chiều 23/3.

hatinh

Đồng hành cùng chặng đường 70 năm của thể thao Việt Nam, những năm qua Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) Hà Tĩnh đã đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân thi đua rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; chủ động xây dựng, triển khai đề án chiến lược phát triển thể thao thành tích cao theo hướng mũi nhọn, góp phần hội nhập sâu rộng với nền thể thao nước nhà.

 Sở VH,TT&DL Hà Tĩnh gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành thể thao Việt Nam.

Đến nay, số người luyện tập thể thao trên địa bàn toàn tỉnh đạt hơn 32,5%, gần 19,2% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao, hơn 931 Câu lạc bộ thể thao thường xuyên hoạt động hiệu quả, 100% đơn vị cơ sở có sân chơi, bãi tập thể thao. Hoạt động thể thao thành tích cao được đầu tư phát triển theo hướng mũi nhọn đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Năm 2015, thể thao thành tích cao đã giành được 86 huy chương các loại; lần đầu tiên thể thao Hà Tĩnh có huy chương tại giải vô địch thế giới; đội bóng chuyền Hà Tĩnh được thăng hạng lên thi đấu ở giải vô địch quốc gia.

Kỷ niệm 70 năm ngày Thể thao Việt Nam là dịp để đội ngũ làm công tác thể thao ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành, đồng thời tôn vinh các thế hệ và các tổ chức xã hội đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển thể dục, thể thao của tỉnh nhà.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND Đặng Quốc Khánh ghi nhận những nỗ lực, thành tích xuất sắc của thể dục thể thao tỉnh nhà trong suốt 70 năm qua. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND Đặng Quốc Khánh cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả, thành tích nổi bật thì phong trào thể dục thể thao Hà Tĩnh phát triển vẫn chưa đồng đều, công tác xã hội hóa thể dục thể thao chưa sâu rộng; hệ thống sân bãi phục vụ cho các hoạt động thể thao chưa đáp ứng được yêu cầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh: Ngành VH,TT&DL cần xây dựng chiến lược phát triển thể thao thành tích cao để khẳng định vị thế trên đấu trường trong nước và quốc tế.

Do đó, thời gian tới, thể thao Hà Tĩnh phải có những bước phát triển mạnh mẽ hơn. Tiếp tục quán triệt và thực hiện quan điểm chủ trương của Đảng về phát triển thể dục, thể thao. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, vận động viên có lập trường chính trị vững vàng,giỏi về chuyên môn nghiệp vụ.

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân thi đua rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Phối hợp, lồng ghép các chương trình thể dục thể thao với xây dựng đời sống văn hóa,với xây dựng nông thôn mới.

Xác định và xây dựng những môn thể thao thế mạnh của Hà Tĩnh, đổi mới phương thức huấn luyện, nâng cao chất lượng vận động viên, làm tốt công tác quản lý nhà nước về thể dục, thể thao. Đặc biệt, ngành VH,TT&DL cần xây dựng chiến lược phát triển thể thao thành tích cao để khẳng định vị thế trên đấu trường trong nước và quốc tế.

Trường Biên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP