Quốc hội khóa XIV

Thành phố Hà Tĩnh tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử

Tại hội nghị tập huấn, các đồng chí trong thành viên Ban chỉ đạo bầu cử thành phố; thành viên UB bâu cử thành phố; thành viên các tiểu ban bầu của, tổ giúp việc của thành phố; Ban chỉ đạo bầu cử, UB bầu của các xã phường đã được quán triệt những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; hướng dẫn quy trình tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 và tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri và công tác vận động bầu cử của những người ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử như nhiệm vụ của tổ bầu cử; trang trí tại các điểm bầu cử; việc tổ chức hướng dẫn cho cử tri đến thực hiện nghĩa vụ công dân của mình; công tác kiểm phiếu và xử lý một số tình huống phát sinh trong quá trình tiến hành bầu cử vv…

Sáng ngày 11 tháng 4, thành phố Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai Luật Bầu cử và tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Tới dự có đồng chí Hoàng Trung Dũng – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành Ủy, Trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử thành phố; các đồng chí trong thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố.
hatinh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn công tác bầu cử, đồng chí Hoàng Trung Dũng – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử thành phố đã yêu cầu các địa phương đơn vị và thành viên Ban chỉ đạo, UB bầu cử các cấp của thành phố không được chủ quan lơ là trong công tác chỉ đạo và triển khai công tác bầu cử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật bầu cử để mỗi của tri thực hiện nghĩa vụ công dân của mình, để cho ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Đồng chí Bí thư Thành Ủy cũng nhấn mạnh trong quá trình triển khai thực hiện quy trình bầu cử, nhất là việc tổ chức hội nghị hiệp thương vòng 3 sắp tới cùng với đảm bảo cơ cấu, thành phần thì cần phải chú trọng đến chất lượng đại biểu để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.

Cùng với việc triển khai công tác bầu của, đồng chí Hoàng Trung Dũng – UVBTV tỉnh ủy, Bí thư Thành Ủy cũng yêu cầu các địa phương đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong năm 2016 như: Đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung cho công tác thu ngân sách; huy động sự vào của của cả hệ thống chính trị và mỗi một người dân để hoàn thành mục tiêu đưa 4 phường gồm: Trần Phú, Bắc Hà, Nam Hà, Nguyễn Du đạt các tiêu chí của phường đạt chuẩn văn minh đô thị; xã Thạch Trung về đích xây dựng nông thôn mới.

Tin, ảnh: ĐÌnh Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP