Pháp luật

Thanh niên xăm trổ khai nguyên nhân nã đạn vào xe của 'thánh chửi' Dương Minh Tuyền

Một trong 2 nghi phạm đi xe máy màu đen đã bước đầu khai nhận về nguyên nhân nã 3 phát đạn hoa cải vào xe ôtô của thánh chửi Dương Minh Tuyền.

Liên quan đến vụ 2 đối tượng bịt mặt nã đạn vào xe ô tô của "thánh chửi" Dương Minh Tuyền, tối 7-1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đang tập trung truy bắt nghi phạm trực tiếp nổ súng là Hồ Văn Khoa (SN 1992, trú tại thôn Thái Phụ, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

"Thánh chửi" Dương Minh Tuyền và chiếc xe ôtô bị nã đạn

Cơ quan công an cũng xác định Khoa là đối tượng trực tiếp có mâu thuẫn với Dương Minh Tuyền trên mạng xã hội.

Trước đó, chiều 6-1, Công tỉnh Hải Dương đã triệu tập 1 trong 2 đối tượng có liên quan đến vụ nổ súng là Lã Văn Linh (SN 1999 ở thôn 6, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, bước đầu Linh khai nhận, giữa Dương Minh Tuyền và Hồ Văn Khoa có mâu thuẫn với nhau từ trước, đã nhiều lần chửi bới, thách thức nhau trên mạng xã hội. Cả hai hẹn nhau chiều 4-1, về ăn mừng tân gia nhà Lê Văn T. (ở xã Đoàn Tùng, Thanh Miện, Hải Dương) và giải quyết mâu thuẫn. Chiều 4-1, do Khoa không về được nên Tuyền tiếp tục livestream trực tiếp xúc phạm, thách thức Khoa.

Không "chịu nhục", Khoa đã rủ Linh về Hải Dương giải quyết mâu thuẫn với đối tượng "thánh chửi" Dương Minh Tuyền.

Đối tượng Lã Văn Linh

Tối 4-1, Linh điều khiển xe máy Honda Wave màu đen, không BKS từ Hà Nội về thị trấn Thanh Miện (huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) đón Hồ Văn Khoa.

Sau khi đón được Khoa ở thị trấn Thanh Miện, Linh đã chở Khoa đến khu vực xe ôtô mang BKS 99A-286.58 của Dương Minh Tuyền đang đỗ gần một quán karaoke ở thị trấn Thanh Miện. Khoa ngồi sau xe máy dùng súng bắn đạn hoa cải nã 3 phát về phía đầu xe ôtô của "thành chửi" Dương Minh Tuyền. Sau đó, cả hai phóng chạy về Hà Nội.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP