Pháp luật

Thanh niên xăm trổ đi cướp giật còn lên mạng thách thức công an tới bắt

Biết đồng bọn bị bắt, Linh lên facebook thách thức rằng “muốn gì tui gửi vị trí qua lụm luôn”, nhưng đăng vậy chứ không đăng địa chỉ. 5h đồng hồ sau đó, công an đã bắt được Linh.

2 đối tượng cướp giật sa lưới.

Ngày 10/7, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) cho biết trinh sát đội phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự công an huyện Củ Chi vừa triệt phá thành công băng nhóm cướp tài sản do Nguyễn Thành Linh (tự Bi Con, 20 tuổi) cầm đầu.

Giữa tháng 6 vừa qua, chị N bị hai thanh niên lạ mặt điều khiển xe máy Vision màu xanh vượt lên áp sát. Sau khi tấn công nạn nhân bằng dao, 2 kẻ cướp lao tới lục tung lấy sạch tài sản của chị N gồm: nhẫn vàng, vòng vàng, điện thoại di động, hơn 5 triệu tiền mặt cùng chiếc xe Vision màu đỏ biển số 59Y3 – 281.63.

Gây án xong, chúng bỏ chạy mặc nạn nhân nằm đó, nhanh chân tẩu thoát.

Tang vật liên quan tới băng cướp trên.

Vào cuộc điều tra, ngày 3/7, Đội 3 – PC02 phối hợp Công an xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn bắt Nguyễn Đại Hải (21 tuổi, Hóc Môn) và Nguyễn Tiến Cường (tự Cá Chép) tại nhà trọ không số, tổ 2, ấp 4, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn.

Biết đồng bọn bị bắt, Linh lên mạng xã hội facebook gửi lời thách thức, đại ý rằng “muốn gì tui gửi vị trí qua lụm luôn”, nhưng đăng vậy chứ không đăng địa chỉ.

Sau 5 tiếng đăng thách thức trên facebook, Linh bị tóm gọn.

Liên quan đến vụ cướp trên, Công an cũng mời Trần Thanh Sơn (24 tuổi) về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, Hải và Linh khai nhận là hai người trực tiếp liên quan đến vụ cướp đêm 16/6. 2 nghi can Trần Hữu Thái, Trần Thanh Sơn được công an xác định có dấu hiệu phạm tội “Trộm cắp tài sản”.

Tác giả: Uyên Châu

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP