Video

Thanh niên suýt chết khi trèo lên thác nước cao 15 m để selfie

Chàng trai Ấn Độ bị thương nặng sau khi cố trèo ra giữa dốc đá của thác nước để có bức selfie ấn tượng.

Sự việc xảy ra hôm 3/5 khi Subrat Nag, nhân viên trung tâm mua sắm Meena Bazar, cùng nhóm bạn đi chơi tại thác nước Gali Gabdar ở huyện Korraput, bang Odisha.

Vì muốn có bức ảnh kỷ niệm ấn tượng, chàng trai 24 tuổi một mình đi ra khu vực giữa dốc đá để selfie. Tuy nhiên, do nền đá quá trơn nên Subrat bị mất thăng bằng và ngã xuống, trượt theo thác nước từ độ cao 15 m, theo The Sun.

Do mọi việc diễn ra quá nhanh nên vài người bạn đi cùng Subrat chỉ biết đứng nhìn rồi chạy dọc theo rìa thác xuống phía dưới. Họ băng bó cho anh trước khi gọi cấp cứu. Nạn nhân được đưa tới trung tâm y tế cộng đồng Pottangi, trước khi chuyển đến Đại học Y Koraput do tình trạng nguy kịch.

Hiện tại, các thương tích của Subrat vẫn nghiêm trọng nhưng tình hình sức khỏe của anh đã ổn định hơn.

Ấn Độ đang là nước có số người tử vong vì selfie cao nhất thế giới, theo một báo cáo gần đây do các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Mellon Carnegie và Học viện Thông tin Indraprastha Delhi thực hiện. Nghiên cứu này cho thấy từ tháng 3/2014 đến tháng 9/2016 có 76 người tử vong vì chụp ảnh "tự sướng" ở Ấn Độ.

Tác giả: Hướng Dương

Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP