Pháp luật

Thanh niên gây án mạng vì bị rọi đèn xe vào mặt

Bị 2 thanh niên rọi đèn xe vào mặt dẫn đến mâu thuẫn, Võ Xuân Hào rủ nhóm bạn đi trả thù, gây ra án mạng.

Ngày 3-7, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt các bị cáo Võ Xuân Hào (21 tuổi, quê Bình Định) 18 năm tù, Lê Hoàng Thắng (26 tuổi, quê Quảng Ngãi) 16 năm tù, Nguyễn Đặng Minh Sự (21 tuổi, quê Bình Định) 14 năm tù và Nguyễn Đặng Thành Nam (26 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh,TP HCM) 15 năm tù cùng về tội "Giết người".

Các bị cáo tại phiên tòa.

Trước đó, vụ án từng được đưa ra xét xử nhưng HĐXX xét thấy còn nhiều vấn đề chưa rõ ràng về tội danh, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm nên trả hồ sơ điều tra bổ sung. Sau khi điều tra lại, VKSND TP HCM giữ nguyên cáo trạng khẳng định đủ cơ sở cáo buộc 4 bị cáo nói trên phạm tội "Giết người".

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy nội dung truy tố của VKS là có căn cứ đúng quy định pháp luật. Theo HĐXX, một số đối tượng chở các bị cáo đến nơi gây án nhưng không tham gia ẩu đả nên không có căn cứ để xử lý hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 9-9-2016, Hào cùng bạn gái đang ngồi tâm sự trước nhà không số ở phường Tân Thới Nhất, quận 12 (TP HCM). Lúc này, Phạm Thái Việt (SN 1998, quê Ninh Bình) cùng bạn chạy xe máy về chiếu thẳng đèn vào mặt Hào và bạn gái dẫn đến hai bên cự cãi. Việt gọi điện cho nhóm bạn đến đánh hội đồng Hào rồi bỏ đi.

Một ngày sau, trong một cuộc nhậu, Hào đem chuyện kể lại cho bạn nghe rồi cùng bạn là Thắng, Sự và Nam đi trả thù Việt. Khi đến nhà Việt, nhóm Hào xông vào phòng đánh và dùng điếu cày đánh vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Gây án xong, nhóm Hào tẩu thoát khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do chấn thương sọ não.

Tác giả: Trang Huyền - Hòa Hiệp

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: thanh niên , gây án mạng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP