Thể thao

Thanh Hóa: Phóng viên Thanh - Nghệ - Tĩnh tổ chức Giải bóng đá lần thứ 5

Hàng trăm phóng viên, nhà báo thường trú tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ chính thức tham dự Giải bóng đá Phóng viên Thanh - Nghệ - Tĩnh lần thứ 5 diễn ra tại Thanh Hóa vào chiều ngày 18/5.

Giải bóng đá phóng viên Thanh – Nghệ - Tĩnh là hoạt động thường niên của cộng đồng báo giới đang tác nghiệp tại 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Qua 4 lần tổ chức, giải đã quy tụ hàng trăm nhà báo, phóng viên tham gia thi đấu nhằm rèn luyện nâng cao sức khỏe, tăng cường mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ trong hoạt động báo chí.

Giải đấu năm nay thiết thực chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018), người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam và hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2018).

Giải đấu sẽ chính thức khởi tranh vào chiều ngày 18/5

Năm nay, FC bóng đá Thanh Hóa được vinh dự đăng cai tổ chức giải đấu vào chiều ngày 18/5 tại cụm sân cỏ nhân tạo thành phố Thanh Hóa. Theo điều lệ giải, các đội thi đấu theo thể thức bóng đá mini 7 người, mỗi trận đấu diễn ra trong 2 hiệp, mỗi hiệp 35 phút.

Ngoài chức vô địch được nhận cúp, cờ, giải thưởng 10 triệu đồng, BTC còn trao giải nhì, giải 3, giải cá nhân cho vua phá lưới và thủ môn xuất sắc nhất.

Đội bóng đá FC Báo chí Thanh Hóa, đơn vị đăng cai giải đấu lần thứ 5

Nhà báo Trần Đại, Phụ trách Văn phòng đại diện Báo Nhà báo & Công luận tại Thanh Hóa, Chủ tịch FC Báo chí Thanh Hóa, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: “Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho giải đã hoàn tất. Chúng tôi kỳ vọng đây không đơn thuần là các trận đấu bóng đá mà còn là dịp để anh chị em làm báo ở 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh hội ngộ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm làm báo, đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong cộng đồng báo giới”.

Đội Liên quân thường trú báo chí Hà Tĩnh với nhiều PV nhà báo có chuyên môn về thể thao.

Liên quân báo chí Nghệ An đạt rất nhiều thành tích ở các giải đấu trong khu vực.

Đồng quan điểm với nhà báo Trần Đại, nhà báo Lê Giáp, Trưởng đại diện Văn phòng Báo Đời sống & Pháp khu vực Miền Trung – Tây Nguyên , Chủ tịch Liên quân Báo chí Nghệ an chia sẻ: “Liên quân báo chí Nghệ An đã từng 2 lần vô địch giải bóng đá phóng viên Thanh – Nghệ - Tĩnh. Tuy nhiên, mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là thông qua bóng đá, môn thể thao yêu thích để gắn kết tình cảm bạn bè, đồng nghiệp. Cũng vì thế, sau khi kết thúc giải, chúng tôi sẽ dành thời gian đi thực tế tại một số địa điểm ở Thanh Hóa”.

Qua 4 lần tổ chức giải bóng đá phóng viên Thanh – Nghệ - Tĩnh, Liên quân Báo chí Nghệ An và FC Báo chí Thanh Hóa mỗi đội đã giành 2 chức vô địch.

Tác giả: Quang Duy

Nguồn tin: Congluan.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP