Pháp luật

Thanh Hóa: Phát hiện hơn 3 tạ tê tê sống trên xe tải

Chiều tối 13/5, chiếc xe tải đang trên đường vận chuyển thuê hơn 3 tạ tê tê từ Nghệ An ra Bắc Ninh tiêu thụ thì bị lực lượng kiểm lâm Thanh Hóa phát hiện và bắt giữ

Hơn 3 tạ tê bị được lái xe vận chuyển ra Bắc Ninh thì bị bắt giữ.

Ngày 14/6, thông tin từ Đội kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy (KLCĐ&PCCC) số 1 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một xe tải vận chuyển 74 cá thể tê tê với trọng lượng 339kg.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 13/6, tổ công tác của Đội KLCĐ&PCCC số 1 nhận được tin báo có xe vận chuyển động vật hoang dã đang lưu thông trên QL 1A đi ra Bắc tiêu thụ.

Tất cả tê tê bị bắt giữ đang còn sống.

Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra xe tải mang BKS 36C-117.26 do Nguyễn Văn Mạnh (SN 1989, trú ở huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển khi đang lưu thông qua khu vực xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa).

Qua kiểm tra tại chỗ, lực lượng kiểm lâm phát hiện trên xe vận chuyển 74 cá thể tê tê đang còn sống bỏ trong các bao tải gai với trọng lượng 339kg được cất dấu ngụy trang trong khoang lạnh ngầm của xe. Ngay sau đó tổ công tác đã lập biên bản tịch thu toàn bộ tang vật.

Đây là vụ bắt giữ vận chuyển tê tê hoang dã lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tại cơ quan chức năng, tài xế khai nhận vận chuyển thuê số tê tê trên từ Nghệ An đi Bắc Ninh cho một người tên Hùng.

Hiện Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra sức khỏe của các cá thể tê tê để nhanh chóng thả về tự nhiên. Đồng thời bàn giao toàn bộ tang chứng, vật chứng cho Công an huyện Hoằng Hóa xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, đây là vụ phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển tê tê hoang dã lớn nhất từ trước đến nay ở Thanh Hóa.

Tác giả: Trần Nghị

Nguồn tin: Báo Infonet

  Từ khóa: tê tê , phát hiện

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP