Thể thao

Thắng Timor Leste 4-0, U22 Việt Nam vào bán kết Đông Nam Á

Bất chấp nỗ lực của Timor Leste, U22 Việt Nam vẫn giành chiến thắng 4-0 để sớm ghi tên vào bán kết Giải U22 Đông Nam Á 2019

Phải chờ đến phút 40, U22 Việt Nam mới cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỉ số của Trần Danh Trung

4 bàn thắng của U22 Việt Nam lần lượt được Trần Danh Trung (2 bàn), Phan Thanh Hậu và Lê Xuân Tú ghi đã giúp đội bóng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn sớm ghi tên vào bán kết giải U22 Đông Nam Á 2019. Điều này giúp cho U22 Việt Nam dễ tính toán khi chạm trán Thái Lan vào ngày 21-2 tới.

Cũng giống như trận thua Thái Lan 0-1, U22 Timor Leste tập trung phòng ngự số đông ở sân nhà nhằm hạn chế những nguy hiểm trước sức mạnh tấn công của U22 Thái Lan. Chính vì vậy phải chờ đến phút 40, các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn mới vượt lên dẫn trước 1-0 nhờ pha lập công của Trần Danh Trung. Tận dụng một tình huống phá bóng thiếu hiểu ý của hậu vệ Timor Leste và thủ môn Raul Fernandes, Danh Trung nhanh chân thoát xuống đệm bóng vào lưới trống, mở tỉ số trận đấu.

Phan Thanh Hậu cũng đóng góp 1 bàn thắng đẹp vào lưới Timor Leste

Bàn thắng của Danh Trung đã giúp tâm lí các cầu thủ U22 Việt Nam tự tin hơn rất nhiều. Liên tiếp ở các phút 62 và 82, Danh Trung và Phan Thanh Hậu có hai tình huống đột phá nhanh trước khi dứt điểm hiểm hóc, nâng tỉ số 3-0 cho U22 Việt Nam.

Những tưởng trận đấu khép lại với tỉ số 3-0 thì đến phút bù giờ thứ 4, tiền đạo vào sân thay người Lê Xuân Tú đã có pha đánh đầu ấn định chiến thắng 4-0, qua đó giúp U22 Việt Nam giành quyền vào bán kết bất chấp kết quả trận đấu với Thái Lan vào ngày 21-2 tới.

Do ở trận đấu diễn ra trước đó, U22 Thái Lan thắng Philippines 3-0 nên thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn đang xếp nhất bảng A với hiệu số +5 (Thái Lan +4).

Đánh bại Timor Leste 4-0, U22 Việt Nam tiếp tục đứng nhất bảng A và sớm giành vé vào bán kết giải U22 Đông Nam Á 2019

Ảnh: Như Huy

Tác giả: Anh Dũng

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP