Ảnh Cười

Thân hình da bọc xương của cô gái mắc chứng chán ăn

Gemma Walker, cô gái 22 tuổi, đến từ Gold Coast, Australia. Năm 14 tuổi, cô bị mắc chứng chán ăn khiến cơ thể bị suy nhược, cô từng nặng chưa đến 30kg.

Chinadaily dẫn một nguồn tin cho biết một cô gái vừa quyết định đăng tải những bức ảnh quá khứ sau khi có 7 năm chống chọi với bệnh tật. Cô hy vọng những bức ảnh của mình sẽ có thể giúp đỡ những người bệnh tương tự.
Gemma Walker với cơ thể gầy guộc của mình. (Nguồn: mirror.co.uk)
Gemma Walker với cơ thể gầy guộc của mình. (Nguồn: mirror.co.uk)

Trong quá trình điều trị, cô lại  mắc hội chứng sau nuôi dưỡng lại (refeeding syndrome) là một loạt các rối loạn chuyển hóa xảy ra ở các bệnh nhân nhịn đói lâu ngày, bệnh nhân suy dinh dưỡng được nuôi dưỡng trở lại.

Cô từng tăng 20kg trong vòng 7 tháng, thậm chí trong khi sức khỏe ở tình trạng tồi tệ nhất, cô vẫn có thể ăn 6.500 calo thực phẩm trong 20 phút. Điều này khiến cô thường xuyên ngất xỉu và bị ảo giác.

Gemma chia sẻ câu chuyện của bản thân với mong muốn có thể giúp đỡ thêm nhiều người mắc các chứng bệnh về ăn uống.

Dưới đây là những hình ảnh được Gemma Walker chia sẻ:

Gemma Walker khi mắc chứng chán ăn và chứng thèm ăn
Gemma Walker khi đang điều trị
Thân hình da bọc xương của Gemma Walker
Gemma Walker khi đã hồi phục
TTXVN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP