Thế giới

Thai nhi đạp thủng tử cung khiến mẹ suýt tử vong

Một phụ nữ Trung Quốc phải đẻ mổ ở tuần thai 35 sau khi em bé trong bụng đạp thủng tử cung mẹ.

Theo Yahoo, ngày 2/10 sản phụ họ Zhang được đưa tới Bệnh viện Thâm Quyến cấp cứu vì đau bụng dữ dội suốt năm giờ. Ban đầu, các bác sĩ tin rằng bệnh nhân bị đau dạ dày. Tuy nhiên, khi siêu âm, họ hoảng hốt phát hiện một bên chân của thai nhi đạp thủng tử cung, thò ra khoang bụng mẹ. Đội ngũ y tế nhận định em bé đã làm rách vết thương từ ca phẫu thuật u xơ Zhang trải qua hồi năm 2016.

Tử cung Zhang bị rách vì em bé đạp. Ảnh: Bệnh viện Thâm Quyến.


Lo lắng cho tính mạng hai mẹ con sản phụ, Bệnh viện Thâm Quyến quyết định mổ lấy thai ngay lập tức. Sau 10 phút, em bé chào đời an toàn. Bác sĩ Khoa Sản Zhong Shilin tiết lộ tử cung người mẹ bị rách 7 cm và túi ối bị vỡ khiến dịch tràn đầy khoang bụng.

Hiện sức khỏe Zhang cùng con gái đã hồi phục. Để đảm bảo sức khỏe, các bác sĩ khuyến cáo chị em nên chờ ít nhất một năm sau phẫu thuật mới mang thai.

Tác giả: Minh Nguyên

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP