Nông Thôn Hà Tĩnh

Thạch Mỹ: Nhộn nhịp sản xuất hương phục vụ Tết Nguyên đán 2014

Tranh thủ thời tiết hanh nắng rất thuận lợi cho việc phơi hong sản phẩm hương, những ngày này vợ chồng anh Lê Văn Quế ở thôn Báo Ân, xã Thạch Mỹ huyện Lộc Hà tích cực đẩy mạnh việc sản xuất để mong kịp đáp ứng nhu cầu hương thắp tết nguyên đán 2014 sắp tới gần. Nhờ mua sắm được một số máy móc để xe hương thành phẩm nên quá trình sản xuất của gia đình anh Quế ngày càng gặp nhiều thuận lợi. Không chỉ giúp giảm được thời gian, nhân công, mà sản lượng làm ra ngày càng càng tăng lên. Tính trung bình trong tháng cao điểm này, một ngày gia đình anh Quế có thể làm từ 4 – 4,5 vạn cây hương. Anh Quế tâm sự: Từ nhỏ, tôi đã quen với các phần việc làm hương. Nhưng phải đến 1993, sau khi lấy vợ, quê ở 1 vùng làm hương có tiếng ở Nam Định thì tôi mới thực sự chuyên tâm với nghề này. Trên cơ sở phát huy nghề truyền thống của cha ông, vợ chồng tôi đã học hỏi thêm kinh nghiệm quyết tâm mở mang sản xuất. Từ một hộ nghèo, sau 20 năm chuyên tâm đến nay gia đình tôi đã có cơ ngơi khang trang, con cái được họcc hành đến nơi đến chốn. Mấy năm gần đây, nghề làm hương đã mang về cho gia đình thu nhập bình quân trên trăm triệu đồng sau khi đã trừ các khoản chi phí…

Hiệu quả kinh tế từ nghề làm hương đã không chỉ giúp gia đình anh Lê Văn Quế thoát nghèo bền vững mà đã thực sự trở thành nghề đem lại thu nhập khá giả cho nhiều gia đình ở Thạch Mỹ. Toàn xã có hàng trăm hộ gắn bó với nghề làm hương, trong đó có hơn 40 hộ sản xuất có qui mô tương đối khá. Tập trung chủ yếu ở 2 thôn Báo Ân và Đại Yên. Để đáp ứng tốt nhu cầu thị hiếu của thị trường luôn đòi hỏi chất lượng và mẫu mã đẹp, bên cạnh rất ít dăm ba hộ sản xuất mang tính tự phát nhỏ lẻ còn duy trì kiểu sản xuất thủ công, còn lại đa số các gia đình chuyên làm nghề này đã biết tích lũy kinh nghiệm, học hỏi thêm các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới để vận dụng các trang thiết bị máy móc để phục vụ sản xuất. Tiêu biểu như gia đình bà Lê Thị Lý, anh Phạm Văn Dũng (ở thôn Báo Ân) đã mạnh dạn đầu tư gần 1 tỉ đồng cho hệ thống máy móc sản xuất hương, trong đó có trên 600 triệu đồng cho dây chuyền in ấn nhãn mác, bao bì để cung cấp cho các hộ trên địa bàn. Theo bà Lê Thị Lý, nghề làm hương của người dân Thạch Mỹ đã có từ lâu, trước ông bà tay không mà còn duy trì được nghề truyền thống huống chi mình giờ có đầy đủ điều kiện để học hỏi, mở mang kinh nghiệm, đầu tư máy móc sản xuất. Chính vì thế gia đình tôi cũng đã mạnh dạn đi tiên phong trong việc đầu tư thêm thiết bị dây chuyền in ấn bao bì nhãn mác để mong hạn chế bớt phần phải ra Vinh hay các tỉnh ngoài Bắc để nhập nguyên liệu, phụ kiện…

Tranh thủ thời tiết,, nhiều hộ tích cực đem sản phẩm hương ra phơi để kịp bán tết nguyên đán 2014

Nhờ được đầu tư máy móc hỗ trợ trong sản xuất, nên chất lượng sản phẩm hương của Thạch Mỹ ngày càng được thị trường trong và ngoài huyện ưa chuộng. Nhu cầu tiêu thụ ngày càng nhiều càng giúp người dân địa phương duy trì và phát triển làng nghề truyền thống. Trên cơ sở nhận định đây là nghề giúp người dân xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, thực hiện chủ trương của huyện Lộc Hà trong việc khuyến khích phát triển các mô hình làm ăn có hiệu quả trên địa bàn, tháng 11/2013, UBND xã Thạch Mỹ đã ra quyết định cho thành lập HTX hương Báo Ân, đồng thời phối hợp với Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề huyện mở lớp đào tạo nghề một cách bài bản cho các hộ có nhu cầu tìm hiểu và học nghề làm hương. Trao đổi với chúng tôi, Ông Võ Tá Hiếu – PCT UBND xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà cho biết: Không những dễ làm, việc phát triển nghề làm hương hiện nay có rất nhiều thuận lợi. Nó có thể phù hợp với mọi đối tượng, lứa tuổi. Người dân có thể tận dụng vào lúc nông nhàn để sản xuất. Đây sẽ là điều kiện tốt để giúp bà con đem về thu nhập ổn định, góp phần cải thiện đời sống gia đình. Thời gian tới, xã sẽ tranh thủ các nguồn hỗ trợ theo Quyết định 24 của UBND tỉnh, Quyết định 660 của UBND huyện Lộc Hà để giúp HTX hương Báo Ân cũng như các hộ sản xuất lớn được tiếp cận các nguồn vốn vay hỗ trợ lãi suất thấp, qui hoạch vùng cấp đất… để mở mang đầu tư qui mô sản xuất, sớm xây dựng thương hiệu cho sản phẩm hương Thạch Mỹ có chỗ đứng vững chắc trên thị trường tiêu dùng trong và ngoài huyện.

Cùng với nhiều mặt hàng khác, bằng sức lao động cần cù và lòng yêu quí nghề nghiệp truyền thống của quê hương, các sản phẩm hương thơm của người dân Thạch Mỹ huyện Lộc Hà đang dần được khẳng định chỗ đứng của mình, góp phần làm sôi động thêm không khí náo nức của thị trường chuẩn bị phục vụ cho nhu cầu ngày Tết Nguyên đán 2014 đang đến gần.

Bài, ảnh: Trâm Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP