Tin Hà Tĩnh

Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh: Trả tiền mua đất ở 16 năm vẫn chưa được giao đất?

Trả tiền mua đất ở cho UBND xã Thạch Hưng, huyện Thạch Hà (nay là TP Hà Tĩnh) 16 năm nay nhưng vẫn chưa được giao đất, trong khi chính quyền các cấp lại không có câu trả lời thỏa đáng cho người dân?

Thửa đất nơi được UBND TP Hà Tĩnh cấp đổi cho ông Nguyễn Xuân Thiện. Ảnh: Trần Quý

Ông Nguyễn Xuân Thiện (sinh năm 1972) tại xã Thạch Môn, huyện Thạch Hà (nay là TP Hà Tĩnh), hiện đang công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngày 31/12/2003, gia đình ông đã nộp 40.000.000 đồng theo Phiếu thu số 103 cho UBND xã Thạch Hưng. Thế nhưng, từ đó đến nay, ông Thiện không hề nhận được bất cứ thông báo nào, cũng như không được UBND xã Thạch Hưng và UBND huyện Thạch Hà cấp, giao đất.

“Sau nhiều năm không được xã Thạch Hưng và huyện Thạch Hà cấp và giao đất nên tôi đã nhiều lần có đơn kiến nghị, khiếu nại đến các cơ quan chức năng nhưng không được các cơ quan chức năng giải quyết đúng Luật Khiếu nại hiện hành”, ông Thiện nói.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, ngày 31/7/2003, UBND huyện Thạch Hà có quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho 4 suất đất tại vùng Đập Cao, nằm dọc tỉnh lộ 26 thuộc địa bàn xã Thạch Hưng cho 4 người. Mỗi suất đất có diện tích 160m2, giá 40.000.000 đồng.

Cụ thể: Ông Phan Xuân Sơn số S 994201, vào sổ số 007 QSDĐ/946; ông Phan Xuân Hà số S 994202, vào sổ số 007 QSDĐ/946; ông Phan Xuân Bình số S 994207, vào sổ số 007 QSDĐ/946 và ông Nguyễn Xuân Thiện số S 994203, vào sổ số 007 QSDĐ/946.

Ngày 10/11/2006, UBND thị xã Hà Tĩnh (nay là TP Hà Tĩnh) có Quyết định số 1693/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đường Nguyễn Du kéo dài đến cầu Thạch Đồng, nên đã thu hồi 4 suất đất nêu trên.

Sau khi bị thu hồi đất cho dự án, 4 hộ này được UBND TP Hà Tĩnh cấp trả đất tại Khu phố Trung Lâm, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh. Ngày 8/2/2010, UBND TP Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 272/QĐ-UBND cấp GCNQSDĐ số BA 757299 mang tên ông Nguyễn Xuân Thiện, sinh năm 1978, chứng minh nhân dân số 183643782, thôn Kinh Bắc, xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh. Thửa đất số 173, tờ bản đồ số 7, diện tích 168 m2, ô số 20a theo quy hoạch, tại Khu phố Trung Lâm, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh.

“GCNQSDĐ được UBND huyện Thạch Hà cấp trước đây và UBND TP Hà Tĩnh cấp đổi ngày 8/2/2010 mang tên Nguyễn Xuân Thiện là đúng tên tôi, nên tôi đã đến UBND xã Thạch Hưng cũng như UBND TP Hà Tĩnh để làm sáng tỏ vụ việc nhưng không được các cấp chính quyền giải quyết dứt điểm”, ông Thiện nói.

Theo Văn bản số 34/UBND ngày 23/7/2013 của UBND xã Thạch Hưng, 4 suất đất nêu trên là UBND xã Thạch Hưng bán cho ông Phan Xuân Sơn, Giám đốc Công ty Xây dựng Sơn Hà để gán nợ xây dựng trường học (Cty ông Sơn xây dựng trường học cho xã). Toàn bộ thủ tục hồ sơ liên quan đến 4 suất đất nêu trên đều do ông Phan Xuân Sơn cung cấp danh sách và trực tiếp làm các thủ tục.

Phiếu thu số số 103. Ảnh: Trần Quý

Sau khi được UBND huyện Thạch Hà cấp GCNQSDĐ, ngày 22/6/2004, ông Phan Tiến Dũng, cán bộ địa chính xã (nay đang là đương kim Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Hưng) đã giao 4 GCNQSDĐ mang tên Phan Xuân Sơn, Phan Xuân Hà, Phan Xuân Bình và Nguyễn Xuân Thiện cho ông Phan Xuân Sơn giữ.

Sau khi được ông Phan Tiến Dũng giao 4 GCNQSDĐ, ông Phan Xuân Sơn đã tự mình làm các thủ tục để được UBND cấp đổi đất tại Khu phố Trung Lâm, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh.

Văn bản số 666/UBND-TTr ngày 13/4/2015 của UBND TP Hà Tĩnh về việc trả lời đơn thư công dân kết luận: Theo hồ sơ cấp đất năm 2002 – 2003, UBND xã Thạch Hưng không làm thủ tục cấp đất cho ông Nguyễn Xuân Thiện, trú tại xã Thạch Môn, huyện Thạch Hà (nay là TP Hà Tĩnh). Do vậy, khi thực hiện dự án đường Nguyễn Du kéo dài đến cầu Thạch Đồng, hồ sơ đền bù, tái định cư cũng không có tên ông. Đồng thời, ông Thiện không quản lý, SDĐ, không trực tiếp làm hồ sơ đền bù tái định cư.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Chính Đàn, Chủ tịch UBND xã Thạch Hưng cho biết, ở thôn Kinh Bắc, xã Thạch Hưng không có người nào mang tên Nguyễn Xuân Thiện, sinh năm 1978, chứng minh nhân dân số 183643782 cả?!

Câu hỏi đặt ra, Nguyễn Xuân Thiện, sinh năm 1978, chứng minh nhân dân số 183643782 là ai? Nếu ông Nguyễn Xuân Thiện sinh năm 1972, trú tại xã Thạch Môn, huyện Thạch Hà (nay là TP Hà Tĩnh) chưa được cấp, giao đất thì số tiền 40.000.000 đồng đã nộp cho UBND xã (có phiếu thu và người thu tiền hiện vẫn đang công tác tại UBND xã Thạch Hưng) đi đâu?

Tác giả: Trần Quý

Nguồn tin: Báo Thanh tra

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP