Đền ơn - Đáp nghĩa

Thạch Hà: Quy tập, cất bốc 10 phần mộ liệt sỹ

Thực hiện: Hữu Đồng Dưới đây là những hình ảnh về buổi lễ quy tập và an táng các liệt sỹ.

Ngày 26/12, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phố hợp với Huyện Thạch Hà và xã Thạch Vĩnh tổ chức lễ quy tập, cất bốc, truy điệu và an táng 10 phần mộ của các liệt sỹ hi sinh trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm còn năm rải rác trên địa bàn huyện Thạch Hà. Tham dự lễ có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cùng với các ban, phòng của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đại diện Sở Lao động TB & XH, Hội Cựu chiến binh tỉnh. Về phía huyện có các đồng chí Bùi Xuân Thập – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Thắng, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Trần Việt Hà, Phó bí thư Huyện ủy, CHủ tịch UBND huyện; Lê Xuân Hường, UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các ban, phòng, ngành, mặt trận đoàn thể cấp huyện và chính quyền các địa phương cùng nhân dân trên địa bàn đã đến dâng hương tưởng niệm.
Đợt quy tập lần này đã có 10 phần mộ của các liệt sỹ được cất bốc và đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ của huyện tại xã Thạch Vĩnh, trong đó mới chỉ xác định được phần mộ của liệt sỹ Bùi Rum quê ở xã Thạch Đỉnh, hy sinh năm 1932 trong cuộc khánh chiến chống Pháp. Số còn lại có 7 phần mộ ở Thị trấn Thạch Hà, 02 phần mộ ở xã Thạch Vĩnh đều chưa xác định được tên, tuổi, quê quán và các thông tin cần thiết khác.
hatinh
Sau một ngày làm việc khẩn trương, 10 phần mộ của các anh, các chị đã được cất bốc và quy tập đưa về tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện. Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Nguyễn Quốc Hương, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban tổ chức lễ quy tập đã đọc điếu văn thể hiện sự mất mát đau thương vô hạn và lòng biết ơn của cán bộ và nhân dân huyện Thạch Hà trong các thế hệ hôm nay và mãi mãi về sau đối với các thế hệ cha anh đi trước và các anh, các chị đã hi sinh thân mình cho độc lập tự do hôm nay. Đảng bộ và nhân dân huyện Thạch Hà nguyện ra sức học tập và rèn luyện, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm xây dựng quê hương Thạch Hà ngày càng giàu đẹp và văn minh, xứng đáng với sự hi sinh cao cả của các anh các chị.
Tại lễ truy điệu và an táng hài cốt của các liệt sỹ, các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, lãnh đạo huyện Thạch Hà và cấp ủy chính quyền các địa phương cùng toàn thể nhân dân tổ chức an táng một cách nghiêm trang, trọng thể.

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

 Thạch Hà Online

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP