Thạch Hà

Thạch Hà: Doanh nghiệp đổ chất thải gây ô nhiễm môi trường

Nhiều tháng qua, hàng trăm hộ dân ở thôn Khe Giao, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh bị ảnh hưởng do mùi hôi thối từ chất thải bọt bia do Công ty TNHH Tổng hợp Hiếu Huy mua lại của một doanh nghiệp sản xuất bia đóng trên địa bàn tỉnh, nhưng không tận dụng được, đã lén lút dùng xe tải thùng chở đi đổ ở các vùng lân cận. Mới đây hành động trên đã bị bắt quả tang.

Ảnh minh hoạ

Chị Nguyễn Thị Bích, chủ doanh nghiệp Đức Hoá đóng trên địa bàn, bức xúc: Là doanh nghiệp nhưng họ thiếu ý thức giữ gìn môi trường, anh em công nhân và bà con ở gần đó không chịu nổi mùi thối từ chất thải mà họ xả ra. Chúng tôi phải mai phục hàng tháng nay. Tối ngày 22/7/2014 phát hiện có tiếng xe ô-tô vào điểm mà họ đã đổ chất thải trước đó, anh em công nhân Công ty liền bám theo, đến vùng dốc Dâm Bụt thì bắt được, chúng tôi kịp thời thông báo cho Công an xã Ngọc Sơn cùng phóng viên Báo Người cao tuổi và Báo Công an Nghệ An đến chụp ảnh, quay lại hiện trường.

Trưởng công an xã Ngọc Sơn, ông Trần Văn Ngọc cũng cho biết: Qua phản ảnh của người dân, có một chiếc xe tải nhiều lần chở chất thải bọt bia đến đổ trên địa bàn gây ô nhiễm môi trường, nhất là ở thôn Trung Tâm, Ban Công an xã đã quán triệt, đưa ra phương hướng, bố trí lực lượng cùng doanh nghiệp Đức Hóa và người dân địa phương phát hiện, truy bắt, chuyển đối tượng vi phạm cho Công an huyện Thạch Hà xử lí. Còn theo Đại úy Trần Kiên, Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm trật tự kinh tế và chức vụ, sau khi nhận được thông tin, Đội nhanh chóng đến hiện trường xác minh, lập biên bản về việc lái xe Hoàng Văn Hải, sinh năm 1989, quê ở xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, điều khiển xe tải mang biển số 37C-08946 của Công ty TNHH Tổng hợp Hiếu Huy vào địa bàn thôn Khe Giao, xã Ngọc Sơn đổ chất thải bọt bia. Bước đầu Hải khai nhận đây là lần thứ tư Hải thực hiện hành vi này.

Trần Đông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP